Người gửi: Nguyễn Văn Quang
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Việt hoá Windows và phần mềm ứng dụng, mơ ước và hiện thực
Tôi xin khẳng định rằng Việt hoá phần mềm máy tính (chứ không phải chỉ mỗi hệ điều hành Windows) là điều quá tốt, và rất cần thiết trong công cuộc xã hội hoá tin học, nhưng điều đó phụ thuộc vào một số yếu tố.
Phần mềm máy tính cũng là một sản phẩm hàng hoá, do đó khách hàng sẽ là người quyết định phần mềm sẽ được Việt hoá hay không? Lý do là vì các hãng sản xuất ra phần mềm nào thì phải bán được sản phẩm đó. Nếu không bán được thì các hãng đó sẽ không sản xuất. Ở Việt Nam chúng ta, mua phần mềm là điều không tưởng. Các bạn hãy nhìn xem máy tính mà bạn đang dùng có phải bỏ tiền ra mua phần mềm không? hay đang sử dụng phần mềm sao chép lậu? Theo sách báo thì nước ta đứng vào hàng cao nhất về vi phạm bản quyền phần mềm. Do vậy các nhà sản xuất sẽ không đầu tư để Việt hoá phần mềm. Thực ra Microsoft cũng đã Việt hoá Windows và bộ Office nhưng có bao nhiêu người mua phần mềm này về sử dụng. Có bạn so sánh nước ta với các nước như Nhật, Hàn, Thái Lan... nhưng các bạn quên một điều là để có được bản Windows, bộ Office tiếng bản địa thì họ phải trả bao nhiêu tiền không?
Trong khi đó ở Việt Nam để mua được một máy tính đã là một cố gắng lớn của mọi người. Nếu phải mua thêm phần mềm chắc là sẽ có rất ít người có máy tính sử dụng vì bạn thử làm một phép tính sau thì biết: Mua hệ điều hành Windows giá trong khoảng 200 đến 350 USD. Mua bộ phần mềm văn phòng giá trong khoảng 200 đến 450 USD. Tổng cộng khoảng 400 đến 800 USD, đó là chưa kể nếu bạn mua các phần mềm khác như: Photoshop, Corel... thì tiền mua phần mềm sẽ gấp mấy lần tiền mua một máy tính, e mọi người chịu không nổi...
Do đó, chúng ta phải tập thói quen mua phần mềm, trước tiên là các phần mềm của Việt nam sản xuất để khuyến khích các nhà sản xuất trong nước phát triển. Nếu có điều kiện thì nên mua phần mềm để dùng. Khi Việt Nam trở thành một thị trường lớn về tiêu thụ phần mềm thì lúc đó không cần chúng ta phải lo mà chính các nhà sản xuất sẽ tự động Việt hoá phần mềm cho chúng ta mà thôi. Còn không, Việt hoá phần mềm mãi mãi là giấc mơ không thể trở thành hiện thực.