Bóng đá nam SEA Games sở dĩ không thành công bởi nhiều lý do. Nhưng nguyên nhân chính là bởi áp lực quá lớn. Chúng ta thường chỉ chơi hay ở vòng bảng, nhưng ở những trận quyết định lại luôn đánh mất chính mình bởi những sai lầm đáng tiếc. Chưa nói đến việc đối thủ mạnh hay yếu nhưng chúng ta thường "tự bắn vào chân mình" trước và với áp lực đè nặng, các cầu thủ nhiều thế hệ không thể lật ngược tình thế khi vào thế bất lợi.
Việc lứa cầu thủ đàn anh không thể một lần vô địch SEA Games vô hình chung tạo nên áp lực khổng lồ lên các thế hệ tiếp theo. Đây là nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam không thể chạm tay vào tấm HCV SEA Games như kỳ vọng.
Tuy nhiên, từ khi HLV Park về nắm quyền chỉ đạo các đội tuyển Việt Nam, chưa một đối thủ Đông Nam Á nào đánh bại được đội bóng của ông. Ở sân chơi trẻ, thậm chí thành tích của HLV Park còn tỏ ra vượt trội so với các đối thủ cùng khu vực. Có thể nói, lúc này đội hình của U22+2 Việt Nam là mạnh nhất so với các đối thủ và lại một lần nữa người hâm mộ lại đặt kỳ vọng lớn chưa từng có vào tấm HCV SEA Games.
Thế nhưng sân cỏ nhân tạo sẽ rất khác. Mật độ thi đấu quá dày đặc có thể ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của các đội bóng tham dự lần này. Chúng ta ủng hộ nhưng cũng đừng quá khắt khe nếu thành tích ở SEA Games này không tốt. Không thể đánh giá đúng một nền bóng đá chỉ sau một giải đấu khu vực, nhất là khi luôn có những điều khó lường ở sân chơi "ao làng" này.
Giành vàng là điều tốt. Nhưng nếu không thể làm được điều đó thì tôi cũng không quá buồn vì giờ đây sân chơi châu lục mới là cái đích mà bóng đá Việt Nam muốn hướng tới.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.