Ông Phạm Quang Khải, Giám đốc Sở VH - TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Phải thừa nhận rằng, Sở có nghe thông tin về chuyện tắm ôm, chuyện thoát y, ngồi với khách thoải mái tại các quán bar, karaoke. Tuy nhiên, đến nay dù các đoàn chức năng liên tục kiểm tra nhưng chưa phát hiện được gì! Ở các điểm karaoke chỉ mới thấy được một số sai phạm như không ký hợp đồng hoặc quá hạn hợp đồng, còn những thông tin như dư luận nêu thì không phát hiện được.
Ban giám đốc Sở đã nhiều lần đặt nghi vấn chuyện rò rỉ thông tin vì mỗi lần chuẩn bị đi kiểm tra thì các điểm "nóng" đều biết trước. Tôi cũng rất bực mình vì không biết thông tin rò rỉ từ đâu, nếu phát hiện chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.
Vũng Tàu là một thành phố du lịch thì tệ nạn xã hội chắc chắn phải có, chúng tôi cũng đã phát hiện được nhiều, nhưng hiện nay hoạt động này ngày càng tinh vi. Muốn dẹp triệt để cần phải có thời gian, làm từng bước mới dập tắt bớt.
Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, Ban giám đốc sẽ trực tiếp chỉ huy để tránh chuyện rò rỉ thông tin, thực hiện kiểm tra chéo - huyện này kiểm tra huyện khác.
Bà Vũ Thị Thêu, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn:
Chính tôi cũng thắc mắc như người dân rằng tại sao "nhất cử nhất động" của một người dân công an khu vực đều nắm chắc, trong khi các hoạt động tệ nạn ầm ĩ như vậy mà công an khu vực không biết! Trong tất cả các cuộc họp tôi đều đặt ra vấn đề này và kiến nghị thẳng với ngành công an nhưng chưa thấy hiệu quả. Nói rằng công an khu vực bảo kê cho các chủ chứa thì không có bằng chứng, nhưng chắc chắn có chuyện "làm ngơ".
Tôi thấy việc phòng chống tệ nạn trong thời gian qua dù có quyết liệt nhưng cũng chỉ dừng ở mức chặn lại, chốt khoanh những địa điểm phức tạp rồi xoá nó. Nhưng xoá điểm này thì phát sinh điểm khác. Tuy nhiên, mức độ phức tạp đã giảm hơn rất nhiều.
Còn về dư luận nói rằng các cơ quan quản lý nhà nước địa phương đã làm ngơ trước các tệ nạn vì đó là nhu cầu của khách du lịch, là nguồn thu lớn..., tôi khẳng định là không. Tại rất nhiều cuộc họp của HĐND, UBND tôi chưa thấy các đồng chí lãnh đạo thể hiện một sự mềm yếu nào trong phòng chống tệ nạn. Chúng tôi đã xác định là địa bàn du lịch lành mạnh thì vẫn thu hút khách nhiều hơn là có tệ nạn. Do đó việc đầu tư cho công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn luôn được tỉnh ưu tiên số một.
Hôm 18/7 vừa qua, tôi đã ký một công văn gửi UBND tỉnh kiến nghị nội dung sau: quyết định tạm ngưng ngay việc cấp giấy phép cho các hoạt động phòng trọ, khách sạn nhà hàng... chứ không nên tạm thời hạn chế, đóng cửa tất cả những điểm hoạt động không phép, liên tục kiểm tra các điểm có giấy phép nhưng có biểu hiện, dấu hiệu vi phạm.
Ông Vũ Ba Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Chi cục Phòng chống tệ nạn:
Nguyên một tháng qua chính tôi đã trực tiếp đi trinh sát cùng các anh công an nên có thể khẳng định những điều báo chí nêu là chính xác. Hiện trong tay chúng tôi có thêm nhiều địa chỉ khác cũng tổ chức hoạt động khoả thân, quan hệ tình dục... Những điểm này đã được chúng tôi đưa vào danh sách "xoá sổ" trong thời gian tới. Tôi cũng khẳng định rằng "lắc" đã di chuyển về một số vũ trường tại thành phố Vũng Tàu vào những đêm cuối tuần. Sau thời gian dài đi khảo sát các hoạt động ở 8 vũ trường, chúng tôi đang tổng kết để báo cáo UBND tỉnh. Sắp tới sẽ đình chỉ hoạt động từ một vài vũ trường đã có nhiều vi phạm.
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Tắm ôm, xoa bóp... những kiểu tệ nạn trá hình! (20/7)
Những vũ trường trụy lạc ở Vũng Tàu (19/7)