Ngày 11/7, bị cáo Nguyễn Văn Thường, 34 tuổi, bị TAND Cấp cao bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án tử hình về tội Giết người.
Vụ án thể hiện, Thường quan hệ tình cảm với nạn nhân là chị Thu, 17 tuổi. Tháng 3/2023, Thường cho bạn gái vay 20 triệu đồng, không biên nhận. Ba tháng sau đòi tiền nhưng không được, Thường nghi Thu có tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định sát hại rồi tự tử.
Chiều 26/6/2023, Thường gọi điện thoại hẹn gặp Thu tại một nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì, mang theo một con dao. Thấy bạn gái đến muộn và không nói gì, chỉ lên giường nằm rồi nhắn tin với người khác, Thường ghen, dùng dao đâm.
Cô gái hét kêu cứu và vùng bỏ chạy, bị Thường đuổi theo, sát hại. Thường sau đó lên giường nằm, cắt cổ tay tự sát nhưng không thành.

Nguyễn Văn Thường tại tòa ngày 11/7. Ảnh: Danh Lam
Nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng la hét thì chạy lên phá cửa, thấy hai người bị thương nên gọi xe cấp cứu song Thu đã tử vong.
Tại phiên sơ thẩm mở tháng một, TAND Hà Nội nhận định Thường quyết thực hiện tội ác đến cùng, "xét thấy không thể cải tạo" nên tuyên tử hình và buộc bồi thường 250 triệu đồng cho gia đình Thu.
Tại phiên phúc thẩm ghi nhận bị cáo được gia đình nộp bồi thường thay 200 triệu đồng song HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là "dã man, tàn ác, cố ý", do đó bác kháng cáo.
Hải Thư