Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Nội dung xxx không hoàn toàn độc hại
Tôi không đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Đình Trọng rằng nội dung xxx là hoàn toàn độc hại. Tôi đồng ý với anh Nguyễn Thế Hùng rằng các ấn phẩm xxx không hoàn toàn độc hại và có thể đáp ứng một nhu cầu nào đó.
Xin trả lời câu hỏi của anh Trọng "nhu cầu đó là nhu cầu gì?". Xin thưa đó là nhu cầu tình dục của con người mà theo tôi trong đó bao gồm cả thị dục. Tôi dám quả quyết với anh Trọng rằng trong máy tính cá nhân của tôi cũng như đại đa số các máy tính cá nhân khác đều có ấn phẩm xxx hoặc đã từng chứa ấn phẩm xxx và sau này nó sẽ có thể lại chứa ấn phẩm xxx nếu nó còn cơ hội hoạt động.
Việc máy của tôi chứa ấn phẩm xxx không chỉ tôi biết mà bạn bè đồng nghiệp của tôi, có cả đồng nghiệp nữ cũng biết - Tất nhiên họ không có cơ hội thưởng thức chung cùng với tôi. Tôi dám quả quyết sau này khi con trai tôi trưởng thành tôi cũng có thể nói chuyện thẳng thắn với cháu về việc đó và con gái tôi trưởng thành, bằng một cách nào đó tôi cũng có thể cho cháu biết trên đời này có tồn tại ấn phẩm xxx.
Tôi khẳng định nó không hoàn toàn độc hại vì tôi đã tiếp xúc với nó lần đầu từ khi tôi học lớp 7 và cho đến tận bây giờ, ngoài 30 tuổi tôi vẫn thưởng thức chúng mà chưa một lần có ý nghĩ hiếp dâm hay có hành vi khiếm nhã với bạn gái hoặc bị bạn gái nhắc nhở vì chuyện giới tính. Điều đó chứng tỏ hành vi tình dục của tôi hoàn toàn bình thường và không có bất cứ vấn đề gì. Thay vào đó, việc tham khảo các ấn phẩm xxx và nhìn nó dưới khía cạnh tích cực giúp tôi có những kỹ thuật cá nhân điêu luyện và vợ tôi hài lòng với tôi trong chuyện phòng the. Không những thế, tôi còn đủ can đảm để chỉ bảo cho vợ cũng như chia sẻ cảm xúc lứa đôi.
Xin xác nhận với anh Trọng là các ấn phẩm xxx đều có tác dụng kích dục rất mạnh và mình cần phải có đủ "trình độ" thì mới có thể thưởng thức được chúng mà thấy không hoàn toàn có hại. Nếu không việc ấn phẩm xxx có tác hại xấu là điều ai cũng đã biết.
Dù lên án và ngăn chặn hay không thì các ấn phẩm xxx vẫn cứ tồn tại và phát tán. Chỉ có điều chúng ta kiềm chế sự phát tán của nó như thế nào. Có khi trong nỗ lực ngăn chặn sự phát tán chúng lại làm chúng trở nên huyền bí hấp dẫn và kích thích trí tò mò, tìm hiểu của giới trẻ. Lúc đó tác hại là do hiểu biết chưa đầy đủ chứ không phải do hiểu biết mà ra.
Vài lời chia sẻ, có gì sai sót xin mọi người góp ý. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi.