Người gửi: Trung Tự Nhiên
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Làm chủ bản thân quan trọng hơn là ngăn cấm bên ngoài
Cái gì không quản lý được thì cấm. Trước đây, dự định cấm kinh doanh hoạt động karaoke khiến bao chủ đầu tư chân chính cho loại hình giải trí này phát sốt. May thay cuối cùng karaoke đã không bị cấm chứ nếu không sẽ tan tành bao giấc mơ làm ca sĩ của các bạn sinh viên học sinh trong những buổi tiệc, họp mặt... Rồi vụ đăng ký xe máy, nhà nước cũng vừa bỏ luật chỉ được đăng ký duy nhất 1 xe máy...
xxx cũng thế, bắt nguồn từ việc "ngại". Ngay cả chúng ta đang bàn luận về vấn đề này cũng "ngại". xxx là 1 đại từ phiếm chỉ. Tại sao không nói toạc vấn đề đang bàn luận: tình dục mà cứ phải xxx? Bản chất không có cái gì là xấu cả, quan trọng ở chỗ con người vận dụng nó vào mục đích xấu thôi. Mà đặc biệt ở chỗ cái gì ngăn cấm, giấu giếm thì người ta lại thích tò mò, khám phá. Nếu bảo xxx (tình dục) là xấu thì liệu các lệnh cấm, biện pháp ngăn cấm có loại bỏ được nó không?
Chỉ một buổi tối đi làm về ngang qua bên hông Đại học Bách Khoa tôi đã được tiếp thị biết bao nhiêu là sản phẩm xxx, ấy là chưa nói đến những thứ mà các bạn trẻ vẫn hay truyền tay nhau hằng ngày.
Nói thế không có nghĩa tôi ủng hộ xxx. Tôi mong muốn nhà nước mình có biện pháp quản lý tốt xxx. Bắt đầu từ ý thức của mỗi người, mỗi gia đình. Khi người ta hiểu biết, nhận thức rõ vấn đề, tự chủ bản thân thì tự nhiên sẽ điều tiết tốt vấn đề xxx.
Bằng chứng là có nhiều người bạn của tôi chưa bao giờ tìm đến sách báo hay phim ảnh khiêu dâm, không phải là họ không có điều kiện hoặc "không bình thường" mà là họ có những mục đích cao cả cần thực hiện hơn là chìm đắm trong truỵ lạc. Giới trẻ nên được giáo dục sống có lý tưởng, biết tự chủ thì tự nhiên sẽ sinh hoạt lành mạnh, tránh xa truỵ lạc.