Nguyên nhân nhờ nhu cầu tiêu thụ của một số thị trường ở Bắc Âu tăng trưởng mạnh so với năm 2020.
Dự báo này được Vasep đưa ra sau khi xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 30 triệu USD, tăng 16% vào tháng 1/2021. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Đức tăng 27,5%; Hà Lan tăng 30,6%, Bỉ tăng 2,1%, Đan Mạch tăng đến 72%.
EU đang là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ tư của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.
Trước đó, vào nửa đầu năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, xuất khẩu tôm sang EU liên tiếp suy giảm. Đến quý III năm ngoái, xuất khẩu tăng khả quan trở lại. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, kim ngạch mặt hàng này lại quay đầu giảm nhẹ.
Về sản phẩm, tôm chân trắng chiếm gần 80% tổng giá trị xuất khẩu năm ngoái, ở cả loại chế biến, sống, tươi, đông lạnh đều tăng. Trong khi, tôm sú chế biến và tôm khác giảm nhẹ so với năm 2019.
Hà Lan là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong khối EU, chiếm tỷ trọng 28% và chiếm 3,9% tổng giá trị xuất khấu tôm toàn cầu của Việt Nam. Từ tháng 2/2020 đến nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này hầu như không chịu tác động của Covid-19 và tăng trưởng dương liên tục. Hiện nay có 65 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu tôm sang Hà Lan.
Dỹ Tùng