Vải xuất khẩu được chiếu xạ tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội, cũng vừa chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay, sau khi được phía Australia kiểm tra kỹ thuật và công nhận.
"Trung tâm đáp ứng theo yêu cầu của nước nhập khẩu, như cơ sở hạ tầng đầy đủ, có đầu lạnh kho vào - ra, các cửa ra vào đảm bảo khép kín để côn trùng không thể xâm nhập và liều lượng chiếu xạ đạt khoảng 400 gry/kg, tức là an toàn với con người", ông Đặng Quang Thiệu - Giám đốc Trung tâm cho biết.

Những lô hàng đầu tiên được xuất sang Australia trong vụ vải năm nay. Ảnh: Ngọc Thành
Chiếu xạ là nghiệp vụ bắt buộc đối với vải và nhiều loại hoa quả xuất khẩu nhằm làm mất khả năng sinh sản và nảy nở của côn trùng và trứng bám trên sản phẩm. Tuy nhiên trước đây, Việt Nam chỉ có 2 trung tâm chiếu xạ tại TP HCM, khiến chi phí vận chuyển vải cao hơn 16-17 triệu đồng mỗi tấn so với hiện nay, khi cơ sở tại Hà Nội đi vào hoạt động.
Theo quy trình, sau khi đóng gói tại cơ sở được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số, vải sẽ được đưa đến Trung tâm chiếu xạ Hà Nội, tập kết trong kho lạnh. Các cán bộ kiểm dịch sẽ lấy mẫu và kiểm tra lô hàng này. Tiếp đó, vải được đưa chiếu xạ trước khi đưa ra kho lạnh đầu ra, chuyển vào container ra sân bay.
"Ngoài chi phí, việc chiếu xạ ngay tại Hà Nội sẽ giúp thời gian vận chuyển ngắn hơn, chất lượng vải sẽ đảm bảo hơn", ông Đàm Quang Thắng - đại diện một trong 2 doanh nghiệp có vải xuất đi đợt này cho biết.
Trước đó trong năm 2015, riêng vùng trông vải Bắc Giang đã xuất được gần 1.700 tỷ đồng (khoảng 80 triệu USD) vải thiều cho các thị trường Mỹ, Australia, Pháp, Nhật... Khảo sát năm nay cho thấy giá vải xuất khẩu được thu mua đầu vụ dao động trong khoảng 30.000-40.000 đồng một kg. Để được xuất khẩu trái vải tươi sang Australia, Việt Nam phải đáp ứng 5 yêu cầu của thị trường này về vùng trồng, cơ sở đóng gói, bao bì, ghi nhãn và xử lý chiếu xạ.