Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tháng 4, các doanh nghiệp đã xuất khẩu ước khoảng 536.806 tấn gạo, trị giá gần 237 triệu USD (giá tại cảng xuất - FOB). So với tháng 3, sản lượng và giá trị đều giảm nhẹ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2013, hai tiêu chí này lần lượt giảm 23% và 21%.
Lũy kế từ đầu năm, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 1,75 triệu tấn, trị giá đạt gần 765 triệu USD. So với cùng kỳ, sản lượng và giá trị đều giảm khoảng 18%.
Nguyên nhân xuất khẩu gạo tháng 4 sụt giảm so với tháng 3, VFA cho rằng, hầu hết các thị trường đều sụt giảm. Riêng thị trường Trung Quốc vẫn tăng 51% và chiếm hơn 60% tổng sản lượng.
Trong tháng 4, lượng xuất khẩu của Việt Nam ở thị trường châu Á chiếm hai phần ba, tiếp đến là châu Phi, và châu Mỹ. Tuy nhiên, VFA cho biết, thị trường châu Phi trong thời gian qua cũng đang sụt giảm mạnh do phải cạnh tranh với gạo Thái.
Giá gạo xuất khẩu trong tháng 4 tăng nhẹ so với tháng 3. Các doanh nghiệp thực hiện mua tạm trữ một triệu tấn gạo và việc Việt Nam trúng thầu 800.000 tấn gạo bán cho Philippines là nguyên nhân giúp giá mặt hàng này diễn biến lạc quan.
Kỳ Duyên