Nhà báo Yang Sheng của Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 14/10 đăng trên Twitter đoạn video cho thấy quân đội Trung Quốc đang áp giải ít nhất 10 binh sĩ tại một khu vực đồi núi. Một số binh sĩ dường như bị thương và di chuyển khó khăn.
Yang Sheng không nói rõ thời điểm video được quay, nhưng gắn trong bài đăng các hashtag "Xung đột Trung Quốc - Ấn Độ", "Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc". Những người được cho là binh sĩ Ấn Độ trong video đều bị bịt mắt.
Hình ảnh được cho là quân đội Trung Quốc áp giải nhóm binh sĩ Ấn Độ trong video xuất hiện hôm 14/10. Video: Twitter/Yang Sheng.
Báo chí Ấn Độ trước đó đưa tin nước này đã bắt khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc đang cố phá hủy các boongke của Ấn Độ dọc khu vực biên giới tranh chấp được gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC). Tờ Hindustan Times sau đó dẫn nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ nói rằng không binh sĩ Trung Quốc nào bị bắt và quân đội Ấn Độ cũng không chịu thiệt hại nào.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 15/10 cũng bác tin binh sĩ bị Ấn Độ bắt, nhưng nói rằng quân đội nước này đã bị Ấn Độ "cản trở một cách vô lý" khi tuần tra định kỳ cuối tháng trước ở biên giới phía Trung Quốc. Tờ China Daily dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc nói phía Ấn Độ "cố tình khiêu khích và bôi nhọ, đồng thời vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận song phương".
Đụng độ diễn ra vài ngày trước vòng đàm phán cấp chỉ huy lần thứ 13 giữa quân đội hai nước cuối tuần qua. Cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt tiến triển nào.
"Trung Quốc đã rất nỗ lực và thể hiện đủ chân thành nhằm thúc đẩy giảm leo thang tình hình biên giới, nhưng phía Ấn Độ vẫn khăng khăng đưa ra những yêu cầu phi lý và thiếu thực tế, khiến đàm phán trở nên khó khăn hơn", phát ngôn viên quân đội Trung Quốc nói.
Tuy nhiên, Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc gây căng thẳng thông qua "nỗ lực đơn phương" nhằm thay đổi hiện trạng ở biên giới.
Căng thẳng biên giới Ấn - Trung bùng lên tháng 5 năm ngoái và lực lượng biên phòng hai nước ẩu đả đẫm máu một tháng sau đó, khiến 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc thiệt mạng. Sau thời gian căng thẳng, hai nước tổ chức các cuộc đàm phán và nhất trí rút phần lớn lực lượng vũ trang khỏi khu vực tranh chấp để hạ nhiệt tình hình.
Tuy nhiên, đại tướng Manoj Mukund Naravane, tư lệnh lục quân Ấn Độ, đầu tháng này cáo buộc Trung Quốc triển khai thêm binh sĩ tới khu vực gần LAC, đồng thời nói rằng quân đội Ấn Độ cũng tăng lực lượng dọc biên giới để ứng phó.
Trung Quốc gần đây tiến hành một số cuộc tập trận quân sự ở khu vực Tây Tạng và Tân Cương, động thái mà các nhà quan sát coi là cảnh báo đối với Ấn Độ.
Huyền Lê (Theo SCMP)