Ngày thứ hai xét xử Hiển, 35 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Phan Thiết về tội Tham ô tài sản, HĐXX tiếp tục truy vấn về số tiền bị cáo đã chiếm đoạt.
Nguyễn Duy Hiển tại toà ngày 15/7. Ảnh: Việt Quốc.
Trả lời toà về các khoản thu cá nhân, Hiển khai, ngoài lương và phụ cấp đặc thù còn được hưởng phụ cấp tăng thêm từ khoản cân đối thu chi của bệnh viện. Nguồn tăng thêm này được chi cho cán bộ, nhân viên 3 tháng một lần.
Hiển cho biết đã kê khống hệ số được hưởng từ nguồn thu nhập tăng thêm, chiếm đoạt phần chênh lệch. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án không thể hiện nội dung này.
Nêu quan điểm, đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung. Toà chấp nhận, dời phiên xử đến ngày 21/7.
Trước đó, ông Phạm Quang Thời - nguyên giám đốc Bệnh viện Phan Thiết (2013-2019) đã nộp khắc phục 900 triệu đồng; Nguyễn Trung Hà - nguyên giám đốc (sau ông Thời) nộp một tỷ; Ngô Giang Vũ - nguyên Phó giám đốc nộp 1,8 tỷ; bà Trần Thị Thu Thảo - nguyên Kế toán trưởng nộp 1,3 tỷ.
HĐXX hỏi "nếu không tham ô, vì sao lại nộp tiền khắc phục?", ông Nguyễn Trung Hà nói: "Lúc đó cũng rất đắn đo vì nếu nộp tiền có thể là con dao hai lưỡi, khác nào tự nhận có ăn có chịu". Tuy nhiên, sau khi từ cơ quan điều tra trở về, ông bàn với đơn vị tìm cách khắc phục hậu quả do Hiển gây ra. Tùy trách nhiệm và khả năng huy động, mà mỗi người thống nhất đóng góp tiền khắc phục nhiều hay ít.
Tương tự, những người đã nộp khắc phục cho rằng, sở dĩ làm vậy vì cảm thấy có trách nhiệm liên đới, không kiểm tra kỹ chứng từ bị cáo lập trước khi đặt bút ký.
Đến chiều 21/7, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo đề nghị của VKS do "bị cáo còn một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần làm rõ".
Nguyên giám đốc Nguyễn Trung Hà nói đã nộp tiền khắc phục vì thấy mình có phần trách nhiệm trong đó do không kiểm tra chứng từ trước khi ký. Ảnh: Việt Quốc.
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2018, Hiển đã lập khống 47 bộ chứng từ thanh toán lương và 13 bộ chứng từ thanh toán tiền nghỉ ốm đau, thai sản, chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn thu của bệnh viện. Bị cáo buộc tội Tham ô tài sản, Hiển đối diện mức án từ 20 năm tù đến tử hình.
Ngày 14/7, Hiển khai trước tòa, dùng số tiền chiếm đoạt để chi phong bì và tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra bệnh viện và một phần dùng tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, các nguyên lãnh đạo Bệnh viện Phan Thiết phủ nhận.
Cáo trạng cũng xác định một số cá nhân khác có trách nhiệm liên đới. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tách ra xử lý riêng.
Việt Quốc