"The Capture of Cerberus" được nữ văn sĩ viết trước Thế chiến thứ 2. Truyện đề cập về chuyến phiêu lưu đầu tiên của nhân vật thám tử Hercule Poirot lừng danh.
![]() |
Nhà văn Agatha Christie. Ảnh: AP |
Năm 1947, bà từng viết và xuất bản một truyện ngắn khác, cùng tên với truyện ngắn thất lạc, nhưng nội dung thì hoàn toàn khác nhau.
"The Capture of Cerberus" bản mới tìm thấy lấy bối cảnh ở Geneva, được Christie viết vào khoảng năm 1940. Trong truyện, Christie dám công khai bàn luận về chính trị, điều có thể xem là nhạy cảm vào giai đoạn đó.
John Curran, một tác giả người Anh và là người hâm mộ Christie cuồng nhiệt, đã tìm thấy The Capture of Cerberus từ đống ghi chép và bản thảo tại ngôi nhà mùa hè của nhà văn ở Devon, khi ông được mời tham gia dự án nghiên cứu về nhà văn.
Curran cũng phát hiện truyện khác chưa từng xuất bản của Christie là The Mystery of the Dog's ball, trong tầng gác mái của căn nhà. Cả hai truyện ngắn sẽ xuất hiện trong cuốn sách của Curran là Agatha Chrfistie's Secret Notebooks - Fifty Years of the Mysteries in the Making, do NXB HarperCollins ấn hành và ra mắt vào ngày 3/9.
(Nguồn: CBC)