Người mẫu Xuân Lan. |
- Cơ duyên nào đưa chị đến với cuộc thi?
- Công ty người mẫu Elite là đơn vị đưa người đi thi đã mời tôi tham dự. Đây có lẽ là một ưu tiên bởi tôi không phải là người mẫu độc quyền của họ.
- Chị có nhận xét gì về các người mẫu quốc tế tham dự thế vận hội?
- Họ có ưu thế về chiều cao (trung bình 1m76) nên đoàn người mẫu Việt Nam đứng bên cạnh trông rất "khiêm tốn". Hình thể của họ rất đẹp, phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp, đặc biệt là người mẫu của Đức, Nga, Trung Quốc tỏ ra tự tin và diễn rất có thần thái.
- Ngoài phần trang điểm và phục trang độc đáo, yếu tố nào khác giúp chị lọt vào top 10?
- Ban đầu nhìn thấy mình đứng lọt thỏm trong một rừng người mẫu cao lớn, tôi cảm thấy rất ngợp nên có phần lo lắng. Nhưng sau đó, tôi đã trấn an lại và tự nhủ hãy cố gắng làm hết khả năng của mình và coi đây là một cuộc chơi. Vì vậy, tôi ra sân khấu với tâm lý rất thoải mái và tự nhiên..
- Khi tham gia cuộc thi này, chị là người mẫu gần như già nhất, điều này có làm cho chị mất tự tin?
- Đa số người mẫu Việt Nam hay mất tự tin ở các cuộc thi quốc tế nhưng với tôi thì khác vì cũng có dịp tham dự nhiều show diễn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tôi muốn biến phần thi cá nhân của mình như một cách gián tiếp giới thiệu nền thời trang Việt Nam ra thế giới nên quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc.
- Sau khi hết tuổi lên sàn diễn chị sẽ làm gì?
- Tôi sẽ tìm một công việc liên quan đến thời trang vì đó là sự nghiệp mà mình theo đuổi. Khác với một số người mẫu hiện nay là yên phận trong một doanh nghiệp nào đó để nuôi nghiệp thời trang, tôi dự định sẽ thành lập một công ty về thiết kế, người mẫu với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào ngành công nghiệp còn non trẻ ở Việt Nam.
Hải Anh thực hiện