![]() |
Xuân Bắc với chiếc máy ảnh tại khách sạn Daewoo sáng 19/10. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Anh đánh giá thế nào về cuộc thi Hoa hậu Thể thao lần này?
- Khác với những cuộc thi sắc đẹp đã tổ chức, Hoa hậu Thể thao phải toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Đó chính là vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại. Trong cuộc thi Miss Sports 2007, có nhiều thí sinh rất tự tin khi giao tiếp với công chúng và báo chí, nhưng cũng có những em còn quá nhút nhát nên mất bình tĩnh khi trình diễn.
Các thí sinh dự thi lần này sắc đẹp khá đồng đều nhưng nổi trội hơn cả vẫn là một số bạn đến từ miền Trung và miền Nam. Tôi đặc biệt ấn tượng với thí sinh 123 Nguyễn Ngọc Nhã Phương của TP HCM bởi cách trình diễn rất tự nhiên trên sân khấu cũng như trước ống kính. Nếu được là giám khảo, tôi sẽ trao cho thí sinh này giải phong cách.
- Trong buổi trình diễn bikini tại khách sạn Daewoo (Hà Nội) sáng 19/10, anh cũng "tranh giành quyết liệt" với cánh phóng viên để "chộp" được những khoảnh khắc xuất thần của các người đẹp. Cảm giác của anh ra sao khi cầm máy ảnh?
- Khi làm MC tại buổi chụp hình bikini ở khách sạn Daewoo, tôi thấy một số thí sinh có vẻ mệt mỏi và căng thẳng khi đứng trước ống kính nên đã nghĩ ra cách "chộp" lấy máy ảnh của một anh phóng viên và cũng chụp lia lịa để tạo những tình huống gây cười, hào hứng cho các người đẹp. Như vậy, các thí sinh sẽ không mất bình tĩnh, tạo cơ hội cho phóng viên tác nghiệp. Chứ thực ra, tôi có biết gì về nhiếp ảnh đâu, cứ giương ống kính lên là ngắm, rồi bấm. Qua việc này tôi thấy làm phóng viên ảnh không đơn giản, chụp ảnh chân dung người đẹp lại càng khó hơn. Mỗi người giỏi một nghề, Xuân Bắc không có năng khiếu về lĩnh vực này nên không thể "mơ về nơi xa lắm".
- Anh có khó khăn gì khi lần đầu tiên tham gia dẫn chương trình một cuộc thi sắc đẹp?
- Đây không phải là một game show hay talk show mà tôi vẫn thường hay dẫn trên truyền hình. Vai trò MC của Miss Sports đòi hỏi phải nhanh nhạy, linh hoạt, đọc chương trình làm sao phải khớp với từng bước đi của thí sinh. Việc xử lý các tình huống bất ngờ trên sân khấu cũng phải khéo léo bởi chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cho đêm chung kết sắp tới, tôi phải trang bị cho mình những kiến thức tối thiểu của một MC truyền hình. Ngoài ra, tôi còn bàn bạc với đạo diễn để đi đến thống nhất một kịch bản dẫn phong phú, không gây cảm giác nhàm chán cho người xem.
![]() |
Xuân Bắc làm MC trong cuộc giao lưu giữa các thí sinh Miss Sports và tuyển thủ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao I (Nhổn, Hà Nội) chiều 18/10. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Anh có dự định gì trong thời gian tới?
- Tuần tới tôi phải hoàn thành vai Bờm trong vở Cuội buôn quan của Nhà hát Kịch Việt Nam. Giữa tháng 11, tôi sẽ tham gia vào chương trình đọc thơ, giải đáp, tư vấn, đố vui cho các cháu thiếu nhi qua số điện thoại 19001540. Ngoài việc được nghe đọc thơ, các em tham gia chương trình trả lời nhanh sẽ được tặng phần thưởng gồm những vật dụng như cặp sách, đồ chơi...
- Vợ anh vừa sinh em bé. Cảm giác của anh thế nào khi được làm bố?
- Quả thật không có niềm vui nào bằng niềm vui được làm bố. Trước đây, tôi quá mải mê với công việc, nhưng từ khi vợ sinh con tôi phải cố gắng để thường xuyên có mặt ở nhà chơi với bé. Bây giờ bạn bè có rủ tôi đi nhậu buổi trưa thì tôi cũng từ chối để còn về nhà ru con. Tôi rất thích hát những bài dân ca để đưa con trai tôi vào giấc ngủ. Cháu tên là Minh, đã được hơn một tháng. Trộm vía cháu rất ngoan và bụ bẫm.
Lệ Huyền thực hiện