Nguyễn Việt Bắc, (nguyên phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) là người xuất hiện sau cùng. 8h30 phiên xử bắt đầu, người bị kiểm tra căn cước đầu tiên là Bùi Quang Hưng (cựu cảnh sát giao thông Công an Hà Nội), tiếp đó đến Nguyễn Văn Hồng (cựu cảnh sát Cục cảnh sát giao thông đường bộ), rồi đến lượt Bùi Tiến Dũng.
![]() |
Bùi Tiến Dũng bị còng tay trước tòa. Ảnh: P.V |
Ngay từ đầu phần "thủ tục", công đường đã "tăng nhiệt" bởi đề nghị tháo còng tay cho các bị cáo của luật sư Phạm Hồng Hải. Luật sư Ngô Ngọc Thủy, viện dẫn điều 9 Bộ luật tố tụng hình sự rằng "không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án. Về mặt pháp lý, thời điểm này các bị cáo không bị coi là có tội. Đã đến lúc phải cởi bỏ những điều không có trong luật đang diễn ra tại chốn pháp đình". Chủ tọa Ngô Thị Yến ngập ngừng: "Vấn đề này không thuộc quyền của HĐXX". Trách nhiệm được chuyển sang đơn vị công an dẫn giải. Không đồng tình, luật sư Hằng Nga cho rằng, khi ra tòa, quyền quyết định thuộc HĐXX. Theo các luật sư, việc mở còng tay sẽ khiến bị cáo tĩnh tâm, thoải mái khai báo.
Ngồi ghế kiểm sát viên là ông Trương Tuấn Hưng và Chử Trung Dũng. An ninh tại phiên xử được thắt chặt, công an chốt chặn từ ngoài cổng tòa. |
Từ chối, chủ tọa Ngô Thị Yến nói thẳng: "Tòa không can thiệp". 9h, HĐXX bắt đầu công bố cáo trạng buộc tội 9 bị cáo.
24 giờ trước phiên tòa, luật sư Ngô Ngọc Thủy vào trại tạm giam gặp thân chủ - bị can Bùi Tiến Dũng. Ông cho VnExpress hay, hiện, tinh thần, sức khỏe Bùi Tiến Dũng ổn định.
Sáng 31/7, luật sư Nguyễn Hồng Bách (bào chữa cho bị cáo Vũ Mạnh Tiên - nguyên phó chánh văn phòng PMU 18) cũng vào trại tạm giam gặp thân chủ. Ông Bách cho biết, Vũ Mạnh Tiên cho rằng việc bị truy tố, xét xử về tội hối lộ là không có cơ sở. Nguyên phó chánh văn phòng PMU 18 gặp Tôn Anh Dũng đưa 30.000 USD là theo lệnh của sếp Bùi Tiến Dũng. Tiên không biết mục ý đồ "chạy án" giữa Tôn Anh Dũng và Bùi Tiến Dũng.
Tin từ TAND Hà Nội cho biết, tòa vừa nhận được đơn kêu oan của bị can Nguyễn Mậu Thôn, đề ngày 30/7. Theo đó, Thôn không làm bất cứ việc gì để "chạy án" cho Bùi Tiến Dũng như quy kết của Viện kiểm sát. Sau khi nhận 300 triệu đồng của Dũng, Thôn đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Nam (Cục A37, Bộ Công an) để nhờ vả. Câu trả lời của vị công an này là: "Dũng có dính vào việc đánh bạc, nên đầu thú đi để hưởng khoan hồng". Do vậy, Thôn không có động thái nào nữa.
Không triệu tập người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (1-3/8) tại TAND Hà Nội. Bùi Tiến Dũng cùng 2 thuộc cấp Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa (lái xe của Bùi Tiến Dũng) bị xét xử về tội đánh bạc và đưa hối lộ. 2 cựu công an Nguyễn Đình Toản (công an quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Mậu Thôn (công an Hà Nội) cùng Tôn Anh Dũng (phó giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Sông Đà, Thừa Thiên - Huế) tội đưa hối lộ.
![]() |
Tôn Anh Dũng bị cáo buộc tội đưa hối lộ. Ảnh: P.V |
2 cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng (công an Hà Nội), Nguyễn Văn Hồng (Cục cảnh sát giao thông) tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Việt Bắc (phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) tội đánh bạc.
Phiên tòa có 11 luật sư tham gia bào chữa. Bị cáo đầu vụ, Bùi Tiến Dũng do luật sư Ngô Ngọc Thủy bào chữa. 8 người bị tạm giam, duy nhất Nguyễn Việt Bắc được tại ngoại và người này không mời luật sư. Bùi Quang Hưng hiện bị tạm giam lâu nhất (từ 13/12/2005), sau tới Bùi Tiến Dũng (20/1/2006). Người bị bắt muộn nhất là Nguyễn Đình Toản - 8 tháng sau Bùi Tiến Dũng.
Theo truy tố của VKS, với nhóm hành vi đánh bạc, các bị cáo có thể bị phạt từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam. Khung hình phạt cao nhất cho nhóm hành vi đưa hối lộ là tử hình, thấp nhất 1 năm.
4 trong 9 bị cáo là công an
Bùi Tiến Dũng bị cáo buộc đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gần 760.000 USD (hơn 12 tỷ đồng), trong 2 đường dây do 2 cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng tổ chức. Những người còn lại, tham gia đánh bạc với số tiền ít hơn nhiều. Nguyễn Việt Bắc được kết luận đặt cược 6.500 USD (hơn 100 triệu đồng), Vũ Mạnh Tiên 5.000 USD (khoảng 80 triệu đồng), Lương Mạnh Hoa 20 triệu đồng.
![]() |
Cựu cảnh sát Nguyễn Văn Hồng. Ảnh: P.V |
Khoản tiền đánh bạc nêu trên của các bị cáo thấp hơn nhiều lần so với nhận định của cơ quan chức năng trong giai đoạn đầu điều tra vụ án. Khi đó, số tiền đặt bạc của Bùi Tiến Dũng lên tới hàng triệu USD. Biệt danh "con bạc triệu đô" của Bùi Tiến Dũng ra đời từ đó.
Trong vụ án này, phần được quan tâm hơn cả là hành vi "chạy án" của Bùi Tiến Dũng và đồng bọn. Khi biết Bùi Quang Hưng bị bắt, Lương Mạnh Hoa gọi điện thoại báo tin cho sếp. "Ông tổng PMU 18" tung tiền nhờ 2 cựu công an Nguyễn Mậu Thôn, Nguyễn Đình Toản và Tôn Anh Dũng nhờ chạy chọt, quan hệ với người có chức vụ quyền hạn ở các cơ quan bảo vệ pháp luật để "chạy án".
Tổng cộng, Bùi Tiến Dũng đã chi hơn 1 tỷ đồng (550 triệu đồng cùng 30.000 USD) trong các phi vụ này. Tuy nhiên, những người cầm tiền của Dũng đều khai họ chưa liên hệ, tác động tới quan chức nào để "chạy án". Chính vì vậy, đích đến của những đồng tiền trên vẫn còn là ẩn số.
Hoàng Khuê