Theo trình bày của Sở Văn hoá Thông tin, xuất phát từ đơn thư tố giác việc đoàn thanh tra của Sở đi ăn nhậu tại nhà hàng Tân Hải Hà, quận 4, một trong các nhà hàng của trùm xã hội đen Năm Cam, Sở đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm "làm trong sạch đội ngũ cán bộ trong ngành". Cụ thể, Sở đã có biện pháp kỷ luật và điều chuyển công tác chánh thanh tra và phó chánh thanh tra cùng các thanh tra viên khác. Việc luân chuyển này cũng nhằm để bổ sung cán bộ cho các đơn vị cơ sở còn thiếu nhân lực. Hai ông Nguyễn Thành Ba và Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nằm trong sự điều động, luân chuyển đó.
Ngược lại, 2 nguyên đơn cho rằng họ đã có quá trình công tác lâu dài tại Sở Văn hoá Thông tin TP HCM. Ngày 28/10/2002, Giám đốc Trương Ngọc Thủy bất ngờ ký quyết định điều chuyển ông Nguyễn Thành Ba đến làm việc tại công ty xuất nhập khẩu ngành in, ông Nguyễn Anh Tuấn đến làm tại xí nghiệp in Hưng Phú. Ngay lập tức, ông Ba và ông Tuấn đã có tờ trình gửi giám đốc Sở bày tỏ bức xúc và đề nghị xem xét lại quyết định điều động vì "vượt thẩm quyền, có nhiều điểm sai về hành chính và nguyên tắc trong công tác tổ chức cán bộ".
Đầu năm 2003, Sở Văn hoá Thông tin ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại hai thanh tra viên, nhấn mạnh quyết định điều động trước đó là hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chính sách, thủ tục và yêu cầu cả hai ông nghiêm chỉnh thực hiện. Tuy nhiên, vào thời điểm này, cả hai công ty trên đều đang trong giai đoạn tinh giảm biên chế, không thể tiếp nhận nhân sự mới nên đã có công văn giải trình gửi đến Sở Văn hoá Thông tin. Bên cạnh đó, hai ông này vẫn tiếp tục đấu tranh làm đơn kiến nghị đến cơ quan Nhà nước có trách nhiệm của thành phố.
Trước tình hình đó, Sở đã 3 lần tổ chức 3 cuộc họp Hội đồng kỷ luật, triệu tập ông Ba và ông Tuấn vì không thực hiện quyết định điều chuyển công tác của lãnh đạo Sở. Sự việc kết thúc bằng việc Sở ra quyết định số 61 ngày 19/3/2004 buộc cả hai ông thôi việc. Khiếu nại không được, hai ông đã khởi kiện giám đốc Sở ra Tòa hành chính TAND TP HCM.
Trình bày tại tòa, ông Ba và ông Tuấn cho rằng thời điểm ra quyết định điều động của giám đốc Sở, hai ông đang là thanh tra viên do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm thì việc giám đốc Sở ký quyết định điều chuyển là không đúng thẩm quyền. Hơn nữa, quyết định này không tuân thủ trình tự thủ tục ban hành quyết định như "không có đề án, kế hoạch về tổ chức nhân sự, không trao đổi bàn bạc để thống nhất với tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn...".
Đối với các cuộc họp hội đồng kỷ luật do Sở tổ chức, hai ông này cho rằng trong lần họp thứ 3, họ có đến dự, nhưng gửi đơn xin phép không họp vì việc khiếu nại đang được Ban tổ chức chính quyền thành phố nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết. Hội đồng kỷ luật đã ghi nhận ý kiến vào biên bản, nhưng hơn 10 ngày sau, Sở lại có công văn gửi chính quyền thành phố xin chỉ đạo về hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với 2 người này. Trong đó cũng nêu rõ, cuộc họp của Hội đồng kỷ luật (lần 3) đã thống nhất 100% các thành viên trong hội đồng áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc như trên. Hai ông cho rằng, nội dung buộc tội của Sở là vô căn cứ và không đúng sự thật...
Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ - đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm: "Việc điều động ông Nguyễn Thành Ba và ông Nguyễn Anh Tuấn là đúng pháp luật, phù hợp với yêu cầu của cơ quan". Tuy nhiên, bản thân hai ông này không thấy sai phạm của mình mà còn có ý thức chống đối, không chấp nhận sự điều động của cơ quan chủ quản. Hành vi đó đã gây thiệt hại cho bản thân hai ông và dẫn đến việc khởi kiện kéo dài.
Do đây là vụ kiện phức tạp, tòa phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nên cần có nhiều thời gian nghị án. Theo kế hoạch, chiều ngày 24/9 HĐXX sẽ tuyên án đối với vụ kiện của ông Nguyễn Thành Ba và tuyên vụ kiện của ông Nguyễn Anh Tuấn vào sáng 29/9.
Thanh Hải