Sáng 30/10, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với vợ chồng Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp đều trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh.
Bị cáo Chính và Hợp. |
Tháng 7/2009, Chính ký hợp đồng với một doanh nghiệp mua 120 tấn xi măng và 5 tấn thép trị giá hơn 140 triệu đồng. Một thời gian sau, bị chủ nợ đòi riết, vị giám đốc ký xác nhận thêm gần 30 triệu tiền lãi và hứa sẽ trả sau khi làm ăn có lời.
Cũng trong năm 2009, Hợp giới thiệu chồng là giám đốc doanh nghiệp lớn để “giăng bẫy” bà Trần Thị Giò (ở thị trấn Ngọc Lặc, hyện Ngọc Lặc). Cô ta vay 100 triệu đồng và hứa trả lãi 30% một năm, cam kết sau một năm sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Đến hẹn, phu nhân “doanh nhân cỡ lớn” chỉ trả được 4 triệu đồng, sau đó biệt tăm. Cũng với thủ đoạn tương tự, Chính còn lừa đảo, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Hường (phường Tân Sơn) 630 triệu đồng.
Theo cơ quan tố tụng, tổng cộng vợ chồng Chính đã vay hơn 1,5 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Bị các chủ nợ truy đòi ráo riết, họ bỏ trốn. Sau khi chồng bị bắt, Hợp ra đầu thú.
HĐXX tuyên phạt Chính 13 năm tù, Hợp 7 năm về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bồi hoàn tiền vay cho các bị hại.
Lê Hoàng