From: H.N.
Sent: Tuesday, July 15, 2008 5:22 PM
Subject: Than gui ban Duong
Kính gửi tòa soạn và độc giả!
Trước khi đi nghỉ trưa hoặc tan Sở tôi cũng đọc mục Tâm sự của quý báo. Mỗi trường hợp lại có nỗi ưu tư riêng, cần được chia sẻ, động viên, giúp đỡ. Tôi cũng rất bận rộn nên không thể viết thư để chia sẻ với mọi người, và chỉ biết tại sao lại có những người vất vả đến như vậy và gom nhặt những ưu tư của mọi người để làm bài học, kinh nghiệm cho mình và cho con cái sau này.
Nhưng riêng trường hợp của em Dương (chắc em nhỏ hơn anh khoảng 10 tuổi) đặc biệt quá, nên tôi tranh thủ viết thư, gửi lời động viên sâu sắc đến em. Có thể lá thư này không được đăng bởi cũng có quá nhiều người viết giống tôi?
Em à, anh là người đàn ông cũng yêu mấy người con gái, sau đó anh mới lập gia đình, và tụi anh cũng có những giây phút không thể kiềm chế được, nên cũng ăn trái cấm, và cũng có thai. Nhưng anh xử sự rất nhẹ nhàng tinh tế của một người đàn ông. Tất nhiên trước khi làm điều đó cả hai bên tụi anh đã được cân nhắc hết sức kỹ càng và rồi đi giải quyết hết sức êm thấm, động viên cô ấy trong lúc đó.
Anh chăm sóc chu đáo cả về kinh phí, đi lại, bồi dưỡng cơ thể cho cô ấy mau hồi phục sức khỏe để đi làm. Nhưng hơn một năm sau tụi anh cũng không có duyên với nhau, rồi mỗi đứa một nơi. Sau này, anh mới gặp vợ anh bây giờ và giờ đây anh cũng có gia đình. Con anh cũng rất ngoan và thông minh nữa. Đó là chuyện của anh đúng không?
Dương à, giai đoạn này em quên anh ấy đi, đừng có một chút gì hy vọng về con người đó nữa. Đó là Sở Khanh, em cố gắng ăn uống cho thật tốt, để nhanh hồi phục sức khỏe. Nếu cần có thể nhờ mẹ lên HN để chăm sóc em một thời gian. Đó là hậu phương vững chắc của em bây giờ đấy!
Mẹ cũng là nơi an ủi và cũng động viên em nữa để em có tinh thần học tập. Mẹ là tất cả có đúng không em, mẹ bao giờ cũng hiểu và thương mình hơn ai hết em à!
Qua đây anh cũng nhắn nhủ với các bạn gái, chàng trai đã và đang yêu, cả hai nên tham khảo kiến thức về sinh lý của con người, biện pháp quan hệ tình dục an toàn.
Chúc em vui, sớm phục hồi sức khỏa để tiến bước trên con đường sự nghiệp và công danh của mình.
TVH