Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó giám đốc Công ty Xử lý chất thải TP HCM thừa nhận, rác chứa tại Đông Thạnh đã quá tải, trên 6 triệu tấn trong khi theo tính toán kỹ thuật thì chỉ cho phép chứa hơn 4 triệu tấn. Do vậy rác phải đổ lên cao, mùi hôi khuếch tán rộng, nhất là vào ban đêm, khối lượng nước rác cũng đã lên tới gần 200.000 m3 đang chứa trong các hồ để chờ xử lý và mùi hôi cũng phát ra rất lớn.
Thời gian qua công ty đã liên hệ với một số đơn vị nghiên cứu, thí điểm xử lý nước thải tại bãi rác Đông Thạnh nhưng không thành công, nước thải sau khi xử lý vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn để thải ra sông. Để phòng chống sự cố bể bờ bao trước lượng mưa lớn, biện pháp duy nhất mà công ty thực hiện là “nhốt nước trong công trường”. Tuy ông Chiến đã khẳng định khả năng vỡ bờ bao là rất ít và nước rỉ rác đã hoàn toàn bị “nhốt”, nhưng hiện nay xung quanh bãi rác vẫn còn tình trạng nước rác rỉ và tràn ra khi trời mưa, sau đó chảy trực tiếp xuống cánh đồng lúa và thoát ra dòng sông Rạch Tra đổ về sông Sài Gòn. Bức tường xung quanh bãi rác đã không chịu nổi một khối lượng rác đồ sộ chất cao như núi (gần 20 m) nên nhiều đoạn đã bị bung và đổ sập. Khi trời mưa, nước mưa hòa cùng nước rác chảy tràn khắp nơi, khó thể “tách cơ bản hệ thống nước mưa khỏi nước rác” như báo cáo của Công ty Xử lý chất thải. Nguy cơ 200.000 m3 nước thải rác chực chờ phá vỡ bờ bao, tuôn tràn xuống vùng dân cư xung quanh và thoát ra sông Rạch Tra, sông Sài Gòn là có thật.
Trong khi đó các phương án, dự án giải tỏa, bồi thường 11 ha ruộng lúa hoa màu và 410 hộ xung quanh vùng ô nhiễm được triển khai từ 2 năm nay vẫn giậm chân tại chỗ mà nguyên nhân chính vẫn là ách tắc về thủ tục giấy tờ.
(Theo SGGP)