Phần mềm Xsigo Server Fabric (XSF) mở rộng công nghệ của công ty vượt ra ngoài từng giá đỡ (rack) máy chủ bằng cách cho phép các thiết bị Xsigo I/O Director kết nối trực tiếp với nhau mà không cần thông qua một mạng LAN truyền thống. Điều đó có nghĩa là, khi thêm một VM mới sẽ không cần sử dụng địa chỉ IP hoặc thiết lập mạng LAN ảo.
Về cơ bản, XSF tạo ra một cơ sở hạ tầng mới phía trên mạng thông thường, nhà phân tích Zeus Kerravala của Yankee Group cho biết. Giống như những kết cấu trung tâm dữ liệu mới từ các nhà sản xuất thiết bị mạng truyền thống (chẳng hạn như QFabric từ Juniper Networks), XSF cho phép tất cả máy chủ và VM “nói chuyện” trực tiếp với nhau. Nhưng thay vì sử dụng mạng, XSF sẽ làm điều này trong cơ sở hạ tầng điện toán, ông Kerravala nói.
XSF là sự bổ sung phần mềm cho các thiết bị của Xsigo. Xsigo I/O Director loại bỏ lớp truy cập (access layer) của mạng, nơi các máy chủ kết nối với bộ chuyển đổi (switch). XFS đi xa hơn, loại bỏ lớp tập hợp (aggregation layer), nơi nhiều switch được kết nối thông qua một switch khác, ông Jon Toor, phó chủ tịch phụ trách tiếp thị của Xsigo cho biết. Cơ sở hạ tầng Xsigo được liên kết với một lõi mạng LAN thông thường, và nó tương thích với các sản phẩm lõi từ Cisco Systems, Juniper và nhiều nhà sản xuất khác.
XSF được hình thành từ các phần mềm Xsigo I/O Director, XMS Management Software và Extenders Extenders, cùng với một bản nâng cấp phần mềm được gọi là SFS (Server Fabric Suite) 1.0. Bộ SFS 1.0 sẽ bắt đầu phát hành trong tháng 11/2011 với giá khởi điểm 35.000 USD cho một giấy phép I/O Director.