From: Lap Tran
Sent: Saturday, November 08, 2008 1:47 AM
Subject: Xót xa khi doc bai viet cua Nguyen
Thưa độc giả và chị Nguyên (bài viết “Hối hận vì đã trao đi cái quý giá nhất”. Sau khi đọc bài viết của chị, tôi không thể không lên tiếng. Bởi vì cảm thấy xót xa cho thân phận phụ nữ quá!
Tôi nói ngắn gọn sau đây:
Chị không việc gì phải mặc cảm với quá khứ đã bị “mất” như chị đã trình bày, để rồi phải hy sinh một cách quá phi lý cho cuộc đời mình bằng cách không dám mở lòng mình ra một lần nữa trong đời. Bởi vì nếu như người đàn ông nào có ý định đến với chị sau này mà quan trọng đến cái “mất” đó của chị thì rõ ràng người đó củng sẽ không tốt và xứng đáng làm chồng chị. Cho nên thà rằng không có họ còn hơn.
Tôi nói lên điều này không phải ủng hộ cánh phụ nữ cứ quan hệ bừa bãi trước hôn nhân. Nhưng có những trường hợp cánh đàn ông phải hoàn toàn thông cảm, vui vẻ chấp nhận cái “mất” của phụ nữ mà thôi.
Tôi cũng quan niệm rằng khi yêu nhau nếu người phụ nữ kiềm chế để giữ mình được thì là điều đáng trân trọng, nhưng không có nghĩa rằng những phụ nữ không kiềm chế được cảm xúc là xấu. Chỉ có điều là người phụ nữ đừng nên quá bừa bãi trong quan hệ khác giới với nhiều người trong cùng thời điểm là điều hoàn toàn không nên. Còn vấn đề “cho” và “nhận” của phụ nữ trong tình yêu phải được hiểu theo một nghĩa thoáng hơn là “không có gì ầm ĩ cả”.
Cũng chính vì nhiều người có quan niệm sai giống chị rằng hành động đó trong quá khứ là “tội lỗi” cho nên cánh phụ nữ mới bị khổ sở như ngày nay mà thôi.
Theo tôi thì không việc gì mà chị phải “khai báo” thật cho người đàn ông đến sau như chị đã trình bày trong bài viết về quá khứ của mình cả, vì chị hoàn toàn không có lỗi trong vấn đề này. Và nếu như anh ta là người xem trọng với quá khứ đó thì một lần nữa xin thưa rằng “anh ấy” cũng sẽ không phải là người đàn ông tốt để chị có thể gửi gắm trọn đời mình vậy.
Cuối cùng tôi cầu mong chị sớm lấy lại tự tin trong cuộc sống tình cảm của mình, cũng như mong lắm những người phụ nữ (kể cả nam giới) có cùng hoàn cảnh với chị sớm ngộ ra rằng những hành động tương tự như vậy là không có gì sai trái đối với xã hội tiến bộ cả.
Cám ơn mọi người và tòa soạn.
Lan