Trong lúc đa phần các hộ dân lo tìm chỗ ăn, ở, tìm công việc mới để sớm ổn định cuộc sống, vẫn có một bộ phận không nhỏ các đối tượng cố bám víu lại. Bên cạnh những đống đổ nát của gạch ngói vôi vữa là những căn nhà lúp xúp, những ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi. Ngay cuối con đường đâm ra hồ Thanh Nhàn, lác đác vẫn còn một vài quán nước bám trụ. Hai đám xóc đĩa với khoảng ba chục con người xúm đen, xúm đỏ.
Dọc lối vào từ phía đường Thanh Nhàn, còn nhiều hộ dân chưa phải giải toả, nên khu này vẫn được giữ nguyên cái tên siêu thị. Mặt hàng được bán tại đây ngoài thuốc lá, nước chè, kẹo bánh là... heroin. Một bà bán hàng nước cho biết, vào đây mua kẹo trắng lúc nào cũng được. Hiện tại vẫn có trên chục bảo kê bán heroin và hằng ngày vẫn có khoảng trên một trăm khách vào mua món hàng này. “Giải toả xóm liều nhưng vẫn còn con nghiện vì thế việc mua bán, hút hít ma tuý vẫn tồn tại là điều đương nhiên”, bà chủ hàng giải thích.
Liệu có xuất hiện những “xóm liều” mới?
Sau khi việc giải toả “xóm liều” Thanh Nhàn được triển khai một cách có hiệu quả, dư luận vẫn lo ngại các hộ dân ở đây sẽ di tản sang địa bàn khác ở thành phố để tái thiết lập những xóm liều mới. Và theo số liệu chưa đầy đủ thì trong số 1.509 nhân khẩu sinh sống tại xóm liều này đã có tới hàng trăm con nghiện và hàng chục người tham gia buôn bán chất ma tuý. Một vấn đề được đặt ra là sau khi được giải toả, các hoạt động mua bán, sử dụng chất ma tuý tại đây sẽ được chuyển đến địa điểm nào?
Trên thực tế những đối tượng này thường dạt về các điểm nóng ma tuý trên địa bàn quận như ngõ Mai Hương, phường Quỳnh Lôi và một số ngõ thuộc phường Thanh Nhàn (xung quanh xóm liều Thanh Nhàn)... Đặc biệt khu vực nghĩa trang Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ) đang nổi lên là một địa điểm hút chích lý tưởng của các đối tượng nghiện ngập.
Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội - cho biết: “Việc giải toả xóm liều Thanh Nhàn vừa qua là chủ trương từ cấp thành phố. Đây được chọn làm điểm thực hiện đầu tiên để rút kinh nghiệm cho các quận, huyện tiếp tục giải toả những xóm liều khác. Ban chỉ đạo 197 đã rút kinh nghiệm và đích thân thiếu tướng Phạm Chuyên - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - chỉ thị cho công an các quận, huyện kết hợp với UBND các quận, huyện quản lý chặt chẽ các khu đất hoang, đất trồng có thể xuất hiện những xóm liều Thanh Nhàn kiểu mới sau khi các hộ dân ở đây di tản”.
UBND quận Hai Bà Trưng cũng đã giao trách nhiệm cho trưởng công an và chủ tịch UBND 25 phường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận và trước pháp luật về việc quản lý, không để một hộ dân nào lấn chiếm đất công và hình thành các xóm liều mới, các tụ điểm nóng về tệ nạn xã hội trên địa bàn của mình. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, nói: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác chống lấn chiếm ở các phường trọng điểm có nhiều bãi đất trồng xen lẫn đất nông nghiệp. Giao trách nhiệm cho công an quận chỉ đảo công an các phường nắm tình hình dân cư ở các xóm liều bị giải toả, xem họ đi về đâu, thuê nhà, mua nhà ở đâu để thường xuyên kiểm tra, xử lý ngay từ đầu".
(Theo TN, TP)