![]() |
Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở Công an phường Cầu Kho. |
Nằm ở địa điểm giáp ranh giữa hai trung tâm sang trọng nhất của TP HCM, quận 1 và quận 5, phường Cầu Kho cũng có "mặt tiền" khá đẹp là đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Trần Đình Xu. Toàn phường có khoảng 20.000 dân thì có đến 227 đối tượng mua bán tàng trữ ma tuý và 99 người nghiện. Số lượng người tham gia mua bán càng về sau càng tăng đến chóng mặt. Năm 2000 tăng 93 đối tượng, tỷ lệ tăng là 44,7% so với năm 1999. Ma tuý có mặt ở hầu hết hang cùng ngõ hẻm của phường. Tập trung nhiều nhất là tại 5 tụ điểm: dốc cầu Bà Tiềm, chung cư 300 Bến Chương Dương, khu Xóm Chùa (khu phố 2 + khu phố 3), hẻm 332X và 352X Bến Chương Dương và khu vực chợ Nancy. Ở 5 tụ điểm này, con nghiện có thể mua sỉ, mua lẻ heroin. Đa số những bị can, bị cáo liên quan đến ma tuý ra trước TAND TP HCM thường khai nhận "mua heroin ở phường Cầu Kho"...
Thủ đoạn mua bán
Công an phường Cầu Kho cho biết, bọn mua bán heroin thường dùng phụ nữ có thai, trẻ em làm trung gian cho các cuộc mua bán. Đàn ông là những người điều hành giấu mặt. Điều đó cho thấy, tội phạm ma tuý nghiên cứu rất kỹ những quy định về "tình tiết giảm nhẹ" của điều luật chống ma tuý. Đại uý Thư kể lại: "Mới đây công an đã bắt quả tang thị Phước (sinh năm 1967) giấu trong người 9 tép heroin. Sau khi ngã giá ở chợ Nancy, Phước dự định sẽ giao hàng ở đường Trần Hưng Đạo trước chợ. Khi bị bắt, thị nhận tội hết, nhưng ngặt nỗi cô ta đang mang thai. Chúng tôi giao lên quận, quận thả về vì không thể giam giữ được".
Ngoài việc sử dụng phụ nữ có thai, trẻ em (thường là dưới 14 tuổi) làm công việc này, bọn đầu nậu ma tuý còn nhận tiền rồi ra hiệu cho người mua sỉ hoặc con nghiện đến một địa điểm quy định nào đó để lấy. Địa điểm cất giấu thường là một cục gạch, trong khe tường, ở gần miệng cống nào đó...
Cả phường chống ma tuý
Những ngày này ở Cầu Kho là lúc chiến dịch phòng chống ma tuý bước vào đợt cao điểm. Tất cả các ban, ngành, đoàn thể phường đều tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất: ngăn chặn, đẩy lùi và xoá trắng ma tuý ở phường, một chủ trương đã được thống nhất từ Tổng cục Cảnh sát, Công an TP HCM, Công an quận 1. Thiếu tá Nguyễn Phước Hồng, Trưởng Công an phường, khẳng định: "Chúng tôi quyết tâm, toàn phường quyết tâm. Kể cả phải áp dụng biện pháp rất mạnh".
Chỉ trong một tháng qua công an đã bắt 24 vụ (26 đối tượng), thu 11 xe gắn máy và hàng trăm tép heroin... Cũng theo ông Hồng, đối với những hộ mua bán đã từng bị xử lý, cảnh cáo nhưng vẫn "chứng nào tật ấy" thì không có cách nào khác là trục xuất họ ra khỏi TP HCM. Phường đang đề xuất chính quyền thành phố trục xuất 7 hộ (30 nhân khẩu) trong tổng số 37 hộ định cư sẽ bị trục xuất ra khỏi phường này.
(Theo Thanh Niên, 3/7)