Các tên bị bắt gồm Trần Văn Dũng (Dũng “mổ”), Nguyễn Xuân Đức (Đức “cháo”), Trần Văn Đức (Đức “nhỏ), Nguyễn Thanh Nhàn, Ngô Văn Dũng (Dũng “chùa”) và Châu Văn Hạnh. Chúng cùng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và đang bị tạm giam.
Những tên này đã lập ra một khu vực gọi là “bến” ngay nơi các xe xích lô, taxi, xe du lịch đợi khách. 16 xích lô ở đây mỗi lần chở khách phải nộp cho Đức “cháo” 3.000 đồng. Tính ra, Đức mỗi ngày thu gần 700.000 đồng. Taxi, xe du lịch dù không có khách cũng phải nộp “tiền bến” cho Dũng “mổ” đều đặn. Bọn này còn chặn không cho xe lạ tới đây dành khách. Hồi cuối tháng 11/2001 và tháng 5/2002, 2 nhân viên lái xe Mai Linh đã bị đánh chảy máu miệng. Tháng 1/2002, một lái xe khách sa vào “vùng cấm” này cũng phải vào viện băng bó.
Theo tin của cơ quan công an, băng Dũng “mổ” đang phô trương thanh thế để thay chân băng Tư “kiệt” – đã bị xóa sổ trước đây do hoạt động bảo kê, trấn lột, cho vay nặng lãi.
(Theo Thanh Niên)