Bima Abdul Sholeh, 32 tuổi, ngồi im khi bác sĩ chiếu đèn laser xóa hình xăm trên mặt anh trong sự kiện do Cơ quan Quốc gia Amil Zaka, một tổ chức từ thiện Hồi giáo, thực hiện miễn phí trong tháng lễ Ramanda nhằm tạo cơ hội sám hối cho những người theo đạo Hồi, Reuters ngày 1/4 đưa tin.
Tháng ăn chay Ramadan năm nay bắt đầu từ ngày 11/3 và kết thúc vào 10/4. Trong thời gian này, từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, các tín đồ đạo Hồi thực hiện chế độ nhịn ăn nghiêm ngặt, nhằm kiểm soát bản thân khỏi các ham muốn tầm thường. Tín đồ Hồi giáo cũng được khuyến khích làm điều tốt, rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần trong thời gian này.
Sự kiện xóa hình xăm miễn phí ở Jakarta. Video: Reuters
Hơn 100 người Indonesia đã đăng ký xóa hình xăm theo chương trình của Amil Zaka. Đạo Hồi cấm tín đồ xăm hình, bởi coi đây là hình thức cắt xén da.
Indonesia là quốc gia có 220 triệu người theo đạo Hồi, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni. Trong khi đa số theo đuổi tín ngưỡng Hồi giáo ôn hòa, hình xăm vẫn bị coi là phản cảm, bởi người xăm hình thường bị cho là liên quan lối sống giang hồ.
"Có lúc tôi nghĩ, sống thế này có ích gì? Cuộc sống giang hồ không có hồi kết. Tôi quyết định sám hối", Bima nói khi chuẩn bị cầu nguyện trong nhà, sau khi xóa hình xăm.
Anh đã xóa hình xăm trên người và mặt, đoạn tuyệt với quá khứ mà anh muốn giữ kín. "Tôi đã ngừng làm việc xấu", Bima nói, tiết lộ đã bị nhiều người mắng vì cầu nguyện khi trên người vẫn có hình xăm. Anh tin rằng việc loại bỏ hình xăm sẽ giúp anh gần hơn với Allah và vượt qua sự phán xét của người khác.
Raja Zamzami, điều phối viên chương trình trong năm thứ tư liên tục, cho hay tháng Ramanda là động lực hoàn hảo cho chương trình. "Xóa hình xăm là hình thức tôn thờ Allah", Zamzami nhấn mạnh, cho hay nhiều người đến xóa hình xăm vì "ăn năn, muốn từ bỏ lối sống và sai lầm từng mắc phải".
Hồng Hạnh (Theo Reuters)