Các công trình xin cắt bỏ chủ yếu là cấp nước sạch, thoát nước, đường đi và nâng cấp cơ sở y tế khám chữa bệnh, tổng vốn 8,9 tỷ đồng. Đây là 9 trong số 75 công trình hai địa phương này được đầu tư vốn trong năm nay.
Năm 2003, UBND TP HCM ưu tiên ưu tiên rót vốn sớm 2 tháng so với kế hoạch cho chương trình dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng cho 20 phường xã nghèo", nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 4 địa phương được đầu tư là quận 9, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh, với 122 công trình, tổng số vốn 129,378 tỷ đồng. Trong đó, quận 9 huyện Bình Chánh được đầu tư 57,5 tỷ. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa có công trình nào của 4 quận huyện này được thi công. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Giải quyết việc làm TP HCM, ngoài những khó khăn trên, các địa phương còn chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chưa công khai để dân giám sát và ủng hộ. Bên cạnh đó, thủ tục thi công còn trì trệ, công tác khảo sát thiết kế và dự toán công trình chưa chính xác nên phải điều chỉnh liên tục, cũng gây mất nhiều thời gian.
Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết, mặc dù còn có những trở ngại, nhưng thành phố vẫn đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay cơ bản không còn hộ nghèo, để sau đó đưa vào tiêu chí xóa đói giảm nghèo mới.
Đặng Vỹ