Thứ hai, 17/6/2024
Thứ sáu, 24/5/2024, 06:00 (GMT+7)

Xiaomi lần đầu ra máy tính bảng Poco Pad, giá 329 USD

UAEMáy tính bảng Xiaomi Poco Pad có thông số cấu hình mạnh trong phân khúc, tính năng kết nối nhanh với smartphone, pin dài nhưng thiết kế chưa nổi bật.

Xuất hiện từ năm 2018 nhưng đến nay, Poco - thương hiệu chuyên về smartphone tầm trung và giá rẻ của Xiaomi - mới ra mắt mẫu máy tính bảng đầu tiên tại Dubai ngày 24/5. Sản phẩm có thiết kế không quá khác biệt so với các model khác trên thị trường với khung kim loại, viền màn hình không mỏng nhưng đều nhau, tạo cảm giác hài hòa.

Thiết bị có kích thước 280 x 181,9 x 7,5 mm và trọng lượng 571 gram, nhẹ hơn hầu hết tablet 12 inch khác như Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (627 gram) hay iPad Pro M2 2022 (682 gram). Sản phẩm được trang bị cổng USB-C và cổng tai nghe 3,5 mm, nhưng nằm lệch thay vì ở giữa cạnh. Hai bên là hai loa ngoài.

Cạnh trên có hai loa khác, cả bốn hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos. Phím nguồn thiết bị được bố trí ở góc phải cạnh này, có thể gây khó khăn khi thao tác dọc nhưng thuận tiện khi dùng nằm ngang.

Poco Pad trang bị màn hình độ phân giải LCD 12,1 inch độ phân giải 2.650 x 1.600 pixel, tỷ lệ khung hình 16:10, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 1.600 nit và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3. Thông số này khá tốt khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, chẳng hạn Galaxy Tab S9 FE Plus có cùng độ phân giải nhưng tần số quét ở mức 90 Hz. Thực tế cho thấy thao tác trên màn hình cảm ứng mượt mà, nội dung hiển thị rõ nét. Việc chơi game hay xem nội dung hành động cũng mang lại trải nghiệm tốt.

Về cấu hình, Poco Pad có thông số tốt trong tầm giá 300 USD với bộ xử lý Snapdragon 7s Gen 2, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB có thể mở rộng thêm 1,5 TB dung lượng lưu trữ qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Hầu hết sản phẩm có thông số này trên thị trường hiện trên 400 USD.

Máy tính bảng của Poco được trang bị viên pin 10.000 mAh kèm sạc nhanh có dây 33 W. Theo nhà sản xuất, mức dung lượng này cho phép người dùng sử dụng bình thường hơn một ngày. Poco Pad chạy HyperOS của Xiaomi dựa trên Android 14.

Một điểm nhấn về phần mềm trên máy tính bảng của Poco là khả năng kết nối linh hoạt với điện thoại. Khi bật tính năng này, smartphone sẽ tự động hiển thị giao diện trên máy tính bảng. Người dùng có thể thao tác ở một trong hai, bên còn lại sẽ tự động nhận diện và thay đổi tương ứng. Việc chuyển nội dung như ảnh, video, ghi chú, tài liệu... nhờ đó dễ dàng hơn thay vì phải dùng đến cáp hoặc thao tác phức tạp. Thực tế, tính năng đã có trên một số model của Samsung hay Huawei nhưng hầu hết thuộc phân khúc cao cấp, chưa có trên máy tính bảng tầm trung và giá rẻ.

Poco thiết kế cụm camera khá lớn nhưng dễ bị nhầm là máy có ống kính kép. Thực tế, đây là camera đơn độ phân giải 8 megapixel, phía dưới là đèn flash. Camera trước cũng có độ phân giải tương tự.

Chất lượng ảnh chụp và video quay được từ camera trước và sau ở mức tạm chấp nhận. Ở môi trường ngoài trời, ảnh tương đối tốt, màu sắc trung thực. Còn ở môi trường thiếu sáng, ảnh bị bệt và có xu hướng ám xanh.

Máy tính bảng của Poco đi kèm bút cảm ứng Smart Pen giúp người dùng viết, vẽ. Bút có thiết kế hoàn thiện, cổng USB-C để sạc ở phần thân. Dù vậy, thay vì sử dụng nam châm để hút vào thân máy, phụ kiện này phải gắn vào bàn phím rời (mua riêng).

Poco Pad được công bố với giá bán 329 USD (8,38 triệu đồng), dự kiến có mặt tại thị trường Việt Nam tháng tới. Với mức này, máy tính bảng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Tab S9 FE (9,9 triệu đồng), cũng như các model dưới 11 inch phân khúc dưới 10 triệu đồng như Galaxy Tab S6 Lite 2024 (8,9 triệu đồng), iPad Gen 10 10.9 inch 2022 (9,9 triệu đồng). Máy có lợi thế về kích thước màn hình, cấu hình, tính năng so với giá bán. Sản phẩm hướng tới học sinh, sinh viên hoặc người có nhu cầu giải trí với số tiền không quá lớn.

Bảo Lâm