Phiên xử do thẩm phán Lâm Phước Nghĩa (Chánh toà hình sự TAND tỉnh An Giang) làm chủ toạ. Hai ông Dương Bá Lộc (Phó viện trưởng VKSND tỉnh) và Bùi Xuân Quang (kiểm sát viên) giữ quyền công tố.
Theo cáo trạng, năm 1996-1999, giám đốc Hương cùng một số cán bộ dưới quyền tại Công ty Lương thực An Giang (Angifood) và các đối tượng khác đã tham ô hơn 14,1 tỷ đồng; cố ý làm trái gây thiệt hại trên 37 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 10/1998, Hương cùng vợ chồng Đỗ Thị Nga - Phạm Quốc Bá thành lập doanh nghiệp tư nhân Nga Thái Hòa (trụ sở tại quận 6, TP HCM). Hương đã ký kết 5 hợp đồng kinh tế khống giữa Angifood và Nga Thái Hòa để cùng một số đối tượng tham ô hơn 14,1 tỷ đồng. Trong đó, Hương chiếm đoạt hơn 13,6 tỷ đồng, La Thành Tín (nguyên giám đốc xí nghiệp dịch vụ lương thực nội địa thuộc Angifood) 117,8 triệu, và Kiều Tuấn Hải (nguyên giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp - xây dựng công trình giao thông) 120 triệu...
Ngoài ra, Hương cùng một đối tượng đã bỏ qua quy định về quản lý, sử dụng tài chính; cố ý làm trái quy định của nhà nước trong ít nhất 6 hợp đồng kinh tế, gây thiệt hại hơn 37 tỷ đồng. Trong đó, riêng Hương làm thất thoát trên 36,6 tỷ đồng.
Với các hành vi trên, VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố Trương Thị Thanh Hương, La Thành Tín và Đỗ Xuân Nghiệp (nguyên phó giám đốc Angifood) về hai tội tham ô và cố ý làm trái; Kiều Tuấn Hải về tội tham ô; 10 bị cáo còn lại về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng nay, HĐXX tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phần thẩm vấn.
(Theo Thanh Niên)