Sòng bài bị phá sau khi xảy ra vụ các con bạc dùng súng K54 bắn nhau ngày 15/4/2002. Nạn nhân là Trần Văn Vinh, vừa phải đặt xe Honda @ để gá bạc, vừa bị bắn thương tích 19%. Hứa Văn Đức (Đức "Bưởi") là một trong hai chủ chiếu bạc, sau khi gây án bỏ trốn vào Nam và đã bị bắt.
Cáo trạng nhận định chiếu bạc của Đức và Nguyễn Văn Thành (Thành "Ngáp") hoạt động từ cuối tháng 2/2002, đặt tại 3 căn nhà thuê trên đường Thụy Khê. Mỗi ngày tụ điểm mở cửa 2 lần, ai vào chơi phải nộp tiền "hồ" 50.000-100.000 đồng/người. Các bị cáo Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thanh Hải được giao nhiệm vụ thu tiền, gác cổng ra vào và báo động mỗi khi công an tuần tra... Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thị Tuyết cung cấp "tín dụng", cầm cố tài sản cho các con bạc.
Trong vụ án này, VKSND Hà Nội truy tố bị cáo Thành, Đức về tội giết người, tổ chức đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Vinh và Tuyên bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. 20 người còn lại bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc và không tố giác tội phạm.
Theo kế hoạch phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.
Anh Thư