Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, nhờ có tố cáo của quần chúng và phản ánh của Đại sứ quán Australia, sáng 29/7/2001, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an bắt quả tang một số đối tượng đang mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi đất hoang trên phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 kim tiêm đã sử dụng, cùng 35 gói heroin. 7 người bị bắt giữ gồm: Ngô Hải Nam, Hoàng Đăng Phúc, Đinh Như Long, Bùi Đức Nam, Đào Văn Huệ, Nguyễn Anh Khải và Ngô Đắc Được (tài xế của hãng taxi Thành Hưng).
Mở rộng điều tra, công an điều tra bắt giữ Nguyễn Thanh Quyết, kẻ cung cấp hàng cho một số đối tượng đem bán ở đây. Từ 23/5/2001, Quyết đến phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) mua mỗi ngày 1 phân heroin (220.000 đồng) chia thành 8 tép nhỏ, mang ra phố Đào Tấn bán được 5 tép (thu 250.000 đồng), còn lại để sử dụng. Ngày 4/6/2001, do bị truy nã trong một vụ án khác, Quyết không dám lộ mặt, nên đã thuê Đinh Như Long và Lê Tuấn Anh bán mỗi ngày 24-30 tép... Những đối tượng này đã mua bán gần 101 g heroin.
Từ lời khai của những đối tượng sa lưới, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ Trần Quang Minh, đại lý heroin. Minh thuê Hoàng Đăng Phúc và Ngô Đắc Được bán heroin ở phố Đào Tấn. Hằng ngày, Minh trực tiếp mang heroin giao cho hai đối tượng, địa điểm ở gần Đại sứ quán Nhật Bản. Phúc thường giấu heroin dưới đất, gốc cây hoặc bờ tường. Có người mua thì hắn thu tiền, rồi chỉ nơi giấu heroin. Còn Được thường để heroin trong người hoặc trong xe taxi. Mỗi ngày, hai đối tượng này bán khoảng 40 tép heroin, và được Minh trả công 1-2 tép heroin... Khi lượng khách mua ngày càng nhiều, Minh thuê thêm một đối tượng khác bán thuê. Tổng cộng Minh đã giao hơn 190 g heroin.
Tiếp đó, công an bắt giữ một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Thị Mai Phương (tài xế taxi Thành Hưng), người nhiều lần cùng Ngô Đắc Được và một số người khác tổ chức sử dụng ma túy trên ôtô do Phương điều khiển...
VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 13 đối tượng. Cụ thể, về tội danh mua bán trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Thanh Quyết, Đinh Như Long, Lê Tuấn Anh, Đào Văn Huệ, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Đăng Phúc, Ngô Đắc Được, Bùi Đức Nam, Nguyễn Tuấn Hùng và Nguyễn Anh Khải. Hai đối tượng Nguyễn Tiến Vinh và Trần Quang Minh tội tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Thị Mai Phương bị truy cứu về hành vi tổ chức sử dụng ma túy.
Phiên tòa xử 13 bị cáo trên sẽ diễn trong 4 ngày.
T.N.