![]() |
Bị cáo Bùi Ngọc Dư. |
Khoảng 6h ngày 2/4, Bùi Ngọc Dư (sinh ngày 14/2/1990) lẻn vào nhà bà Nghiêm Thị Vui (mẹ chồng của dì) để trộm cắp tài sản. Nằm dưới gầm giường đến 9h, Dư vẫn không dám lục tìm tiền, vàng vì bà Vui còn ngủ trong nhà. Ý nghĩ về việc dùng điện chích cho chủ nhà ngất xỉu để dễ bề hành động xuất hiện trong đầu hắn.
Dư cúp cầu dao điện, cắt hai sợi dây điện nối từ cầu dao ra máy bơm nước, gọt vỏ nhựa để lộ lõi kim loại rồi cuốn mỗi sợi dây diện vào một que tre. Đề phòng bị điện giật, Dư lấy hai chiếc khăn mặt của bà Vui quấn vào chỗ tay cầm của mỗi đoạn tre. Chuẩn bị xong, Dư đóng cầu dao rồi mỗi tay cầm một đoạn tre có buộc đầu dây điện hở đi đến chỗ bà Vui ngủ. Gần đến nơi, do run tay nên Dư đánh rơi một đoạn tre gây ra tiếng động làm bà Vui thức giấc. Bà ra khỏi giường, hắn liền gí hai sợi dây điện vào vai và cổ khiến bà bị điện giật ngã xuống đất. Khi Dư lấy hai đầu dây điện ra khỏi người, nạn nhân tỉnh dậy chỉ tay vào mặt hắn la lên. Dư tiếp tục gí điện cho đến khi bà Vui nằm bất động trên nền nhà, rồi tiến hành lục soát tài sản. Hắn chưa tìm thấy gì thì bà Vui tỉnh lại và la ú ớ. Sợ lộ, Dư bóp cổ bà cho đến chết.
Xóa hết dấu vết hiện trường, Dư liền gỡ đôi bông tai và hai chiếc nhẫn vàng trên xác bà Vui, lục túi quần bà lấy 42.000 đồng. Hắn cùng đám bạn đem bán tài sản cướp được lấy tiền tiêu xài. Ngày 6/4, Dư bị bắt.
Là con thứ 4 trong một gia đình có 6 người con, đang học dở lớp 8, Dư bỏ học và giao du với một số đối tượng hư hỏng. Cả bọn thường rủ nhau đi "bụi", ăn uống nhờ vào tiền vay mượn bạn bè và do trộm cắp mà có. Chòi lá và những ngôi nhà hoang là nơi Dư và bạn bè ngủ qua đêm. Theo lời khai nhận của Dư và đồng bọn, chỉ trong vòng một tháng trước khi Dư giết bà Vui chúng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp, lấy được 3 xe máy và một mặt dây chuyền.
Tại phiên xử sơ thẩm lưu động diễn ra ngày 27/8, trả lời HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Dư cho biết học được cách xóa dấu vết đánh lạc hướng điều tra của công an qua việc xem phim bạo lực. Bị cáo nói: "Con rất thích xem phim "uýnh" nhau". Còn việc chích điện vào người, Dư học khi nhìn người lớn dùng điện đánh cá. Hắn đã thực nghiệm bằng cách chích điện con thằn lằn. Hai lần bị gí điện, hai lần con thằn lằn đều ngất đi rồi sống lại. Kết thúc phiên xử, HĐXX phạt Dư 12 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.
Hai đồng bọn của hắn do còn trong độ tuổi vị thành niên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ ra tòa với tư cách nhân chứng.
(Theo Bà Rịa - Vũng Tàu)