Theo cáo trạng, ngày 8/8/1992, do mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Thanh, Thắng bọng rủ đồng bọn đi tìm Thanh trả thù. Ngay khi thấy đối tượng đang uống nước ở vỉa hè phố Nguyễn Trường Tộ, Thắng bọng lập tức rút kiếm xông vào chém Thanh, khiến Thanh phải vào bệnh viện cấp cứu.
Bực tức vì bạn bị chém, Đặng Trần Hoàng, Thái Hồng Tuấn và Hoàng Ngọc Thắng đã hẹn bọn Thắng bọng tiếp tục đánh nhau ở bến xe Hàng Đậu. Đáp ứng "yêu cầu" trên, tối ngày 10/8/1992, Thắng bọng đã cùng Bùi Tuấn Anh và Đỗ Tiến Sỹ chở nhau đến điểm hẹn, mang theo một khẩu súng ngắn. Ngay khi cả 3 vừa đến đầu phố Phan Đình Phùng đã bị Tuấn và Ngọc Thắng chặn đường rút kiếm đuổi chém. Thắng bọng bỏ chạy, còn Sỹ rút súng nhằm Tuấn và Ngọc Thắng bắn 3 phát, làm cả 2 chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Thắng bọng và đồng bọn bỏ trốn. Năm 1997, Tuấn Anh bị bắt và kết án 20 năm tù. Còn Thắng bọng, sau 8 năm lẩn trốn, đã ra đầu thú vào tháng 5/2001. Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy nã Đỗ Tiến Sỹ, kẻ trực tiếp bắn chết 2 mạng người.
(Theo CAND)