TAND tỉnh Nghệ An xác định, do giở trò đồi bại với một em bé ở cùng quê, Trần Văn Thảo (ở Gò Công, Tiền Giang) bị TAND huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) tuyên án tù chung thân. Chấp hành án phạt được một năm, Thảo vượt ngục, thay tên đổi họ sống ở TP HCM. 3 năm sau (2004), "yêu râu xanh" bị bắt và chịu thêm 3 năm tù về tội "trốn khỏi nơi giam giữ".
Thảo và Hiệu tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Nguyên Khoa |
Vào tù thời gian ngắn, Thảo tiếp tục vượt ngục lần hai và bị bắt lại, nhận thêm án phạt 5 năm vào năm 2008. Lần này, Thảo bị chuyển nơi giam giữ từ miền Nam ra Trại giam số 6 thuộc địa phận rừng núi huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Tại đây, Thảo ở chung buồng giam với Lê Văn Hiệu (29 tuổi) đang chịu án chung thân về tội buôn bán ma túy, từng một lần trốn trại. Hai phạm nhân bàn mưu vượt ngục. Ngày 21/4, kiếm được một lưỡi cưa sắt trong quá trình đi lao động, Thảo vờ bị ốm, xin cán bộ quản giáo cho nghỉ lao động để có thời gian cưa 5 thanh sắt cửa sổ thông gió ở nhà vệ sinh. Nửa đêm hôm sau, Thảo và Hiệu trốn trại.
Vượt rừng về được huyện Nam Đàn, hai kẻ vượt ngục bị tóm khi đang tìm cách bắt xe khách vào miền Nam.
Tại phiên tòa hôm nay, Thảo và Hiệu cùng khai chúng trốn trại vì "không thích ngồi tù", gia đình không thăm nuôi... Bộ đôi nghĩ đã chịu án chung thân thì chẳng có cơ hội giảm án để được làm người tự do...
Sau khi phân tích những cơ hội để giảm án trong quá trình chấp hành phạt tù, HĐXX tuyên phạt Thảo 5 năm tù, Hiệu 4 năm tù về tội "trốn khỏi nơi giam giữ". Tổng hợp hình phạt, mỗi bị cáo đều phải chịu án chung thân.
Nguyên Khoa