Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 11/6/2020, 14:11 (GMT+7)

Xếp hàng làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội8h ngày 11/6, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Trung Kính, Cầu Giấy) mở cửa, hàng trăm người xếp hàng đợi trước đó hơn hai tiếng.

80% người đến giao dịch những ngày này liên quan chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Họ thuộc nhiều ngành nghề như nhân viên bán hàng, kỹ thuật điện tử, kế toán, công nhân may mặc, hướng dẫn viên du lịch, kỹ thuật xây dựng.

Trong tháng 5, Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết đã tiếp nhận gần 11.700 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 71% so với tháng 5/2018. Mười ngày đầu tháng 6, trung tâm nhận hơn 4.500 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Riêng ngày 10/6 giải quyết thủ tục cho 431 hồ sơ mới, trả kết quả cho 720 người và tiếp nhận khai báo tình trạng tìm kiếm việc làm cho hơn 1.000 lượt.

Người đàn ông 58 tuổi, nhân viên sửa chữa của công ty taxi, nghỉ việc từ cuối tháng 4. Làm việc gần 25 năm, ông tính cố thêm mấy năm đóng bảo hiểm rồi về hưu, nhưng đại dịch ập đến thay đổi tất cả. "Tuổi này rồi còn kiếm được việc gì nữa", ông rầu rĩ. Tiền học hai năm tới của con trai sẽ là nỗi lo lớn của đôi vợ chồng già.

Anh Ứng Doãn Hùng, nhân viên Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết một tháng nay, bình quân mỗi buổi sáng anh đo thân nhiệt cho khoảng 700 người, có ngày cao điểm 900.

Dòng người ùn ùn vào lấy phiếu sau khi đã được kiểm tra thân nhiệt.

Trong buổi sáng, 100 phiếu thứ tự được phát ra. 

Theo thống kê, người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là nữ dưới 35 tuổi, khoảng 30%, trên 35 tuổi chiếm 30%; lao động nam dưới 35 tuổi 23% và nam trên 35 tuổi chiếm 22%.

Để giảm tải cho người lao động, trung tâm thử nghiệm đăng ký, lấy số online. Mỗi ngày giải quyết cho 40 lượt.

Chị Phương Ngân (quận Ba Đình, góc trái) địu theo con gái sáu tháng tuổi, đi xe ôm đến từ 7h. Có con nhỏ, chị Ngân được ưu tiên vào làm thủ tục trước. Cách đây hai ngày, chị đến nộp hồ sơ nhưng thiếu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động nên chưa được giải quyết.

Chị Ngân làm nhân viên văn phòng công ty xây dựng ở Đống Đa. Tháng 3, trở lại đi làm sau nửa năm thai sản, con nhỏ, công ty ít việc, Ngân quyết định nghỉ ở nhà trông con. Chồng chị làm lái xe văn phòng, cũng loay hoay trong thời gian dịch khi thu nhập bị giảm.

Theo quy định, ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần có đủ giấy tờ hợp lệ, mang hồ sơ nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm do nhà nước quản lý.

Tính đến cuối tháng 4, Covid-19 đã khiến 5 triệu lao động giảm hoặc mất việc, kéo tỷ lệ có việc làm xuống thấp nhất mười năm qua.

24 nhân viên bộ phận tư vấn một cửa (góc trái) hoạt động hết công suất. "Từ nay đến hết tháng 7, áp lực sẽ còn lớn hơn nữa. Số người xin trợ cấp thất nghiệp sẽ đông hơn vì khoảng tháng 4 mới bắt đầu mất việc", ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm cho biết.

Dòng người xếp hàng làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
 
 

Ngọc Thành - Hoàng Phương