![]() |
Karagounis (trái) ăn mừng cùng Basinas trong trận Hy Lạp thắng Đan Mạch 2-1. |
Do có ít trận thi đấu, các đội ở khu vực Đông Nam Á hầu như không thay đổi vị trí trong bảng xếp hạng tháng 2 của FIFA. Thái Lan vẫn giữ vị trí 80, kém nhất trong lịch sử của họ. Tương tự như vậy, nhà vô địch Tiger Cup, Singapore vẫn đứng thứ 104. Chỉ có Indonesia tạm lùi một bậc, xuống thứ 92.
Thứ hạng ở khu vực Đông Nam Á:
1. Thái Lan (thứ 80 thế giới, giữ nguyên)
2. Indonesia (92, giảm 1 bậc)
3. Việt Nam (102, giữ nguyên)
4. Singapore (104, giữ nguyên)
5. Malaysia (114, giữ nguyên)
6. Myanmar (147, giữ nguyên)
7. Lào (164, giảm 2 bậc)
8. Campuchia (184, giữ nguyên)
9. Philippines (187, giữ nguyên)
10. Brunei (199, giữ nguyên).
Trong khi đó, cho dù có đợt trận giao hữu rất sôi động vừa qua, nhưng ở top 10 đội dẫn đầu, chỉ có một thay đổi duy nhất khi Mexico cân bằng số điểm 755 và cùng với Hà Lan xếp ở vị trí thứ 6. Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Hy Lạp leo lên vị trí 13, sau chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch. Nhưng đội bóng tiến bộ nhất trong tháng lại là Ukraina, đội cùng bảng 1 với nhà ĐKVĐ châu Âu tại vòng loại World Cup. Chiến thắng 2-0 trên sân Albania đã giúp đội tuyển của Shevchenko leo liền 8 bậc, lên vị trí 49.
Top 10 đội dẫn đầu (trong ngoặc là thứ hạng tháng trước):
1. (1) Brazil - 840 điểm
2. (2) Pháp - 789
3. (3) Argentina - 783
4. (4) CH Czech - 776
5. (5) Tây Ban Nha - 764
6. (7) Mexico - 755
6. (6) Hà Lan - 755
8. (8) Anh - 749
9. (9) Bồ Đào Nha - 745
10. (10). Italy - 738
Tiến Dũng (theo FIFA)