From: Nam Wai
Sent: Tuesday, November 11, 2008 8:44 PM
Subject: Mot so chia se voi chi Cam
Khi đọc tâm sự của chị xong tôi rất hiểu và thông cảm cho chị. Nhưng tôi có một số điều muốn chia sẻ cùng chị rằng bản chất muôn thuở của đa số đàn ông là thích phiêu lưu tìm tòi những thứ mới lạ. Cái tính hiếu kỳ ấy sẽ giảm đi sau khi có gia đình, nhưng không có nghĩa là sẽ giảm hoàn toàn.
Việc làm của chồng chị tuy nó mang tính tiêu cực, nhưng tôi nghĩ sự việc ấy không trầm trọng đến mức phải ly dị. Bí quyết tạo dựng hạnh phúc gia đình chính là sự chịu đựng lẫn nhau. Chị thử nghĩ xem nếu chia tay thì chị sẽ được những gì và không được những gì và quyết định ly dị của chị có ảnh hưởng gì đến con của chị không?
Tôi thiết nghĩ việc chị cần làm bây giờ là nói chuyện thẳng thắn với chồng và tìm hướng giải quyết tốt nhất có thể. Giận hờn ghen tuông không giúp ích gì trong chuyện này cả, quan trọng là hãy đặt lợi ích của con mình, của gia đình mình... lên trên chị nhé!
Thân,
Namwai