![]() |
Dương Thành Thái tại phiên tòa. Ảnh: V.M |
Ông bác rể mà cô bé gọi bằng dượng - Dương Thành Thái (19 tuổi, ở Đồng Nai) đã dụ Hằng vào bãi đất gần đó để thực hiện hành vi đồi bại, rồi dắt em về nhà. Khi thấy cháu gái kêu đau và bị chảy máu nhiều, bà ngoại của Hằng vội vàng đem cháu đến bệnh viện chữa trị và tố cáo hành vi của Thái với cơ quan pháp luật.
Tháng 10, tòa án tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Dương Thành Thái 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Do quá bức xúc với hành vi phạm tội của Thái nên ở phiên tòa này, gia đình nạn nhân "quên" không yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần nên phải làm đơn kháng cáo sau đó.
Sáng nay, tại phiên xử phúc thẩm của Tối cao tại TP HCM, giữa bị cáo và gia đình cháu Hằng đã thương lượng khoản tiền bồi thường là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lần xét xử này lại đến lượt bị cáo Thái "quên" không trình bày kháng cáo xin giảm án. Do vậy, vị luật sư của Thái đã rất lúng túng khi chẳng biết phải bào chữa điều gì vì không thấy thân chủ yêu cầu.
Trong khi đó, tòa xét thấy việc bị cáo tự nguyện bồi thường cho nạn nhân là phù hợp với pháp luật nên chấp nhận kháng cáo của bị hại và giữ nguyên mức án 18 năm tù với Dương Thành Thái.
Phiên tòa kết thúc, Thái vẫn đứng trước vành móng ngựa ngơ ngác không chịu xuống vì chẳng thấy vị chủ tọa nhắc gì đến việc giảm án cho mình...
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.