![]() |
Một vụ tấn công S-Guard. |
Với bề dày thời gian, các chuyên gia Mercedes-Benz có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo xe chống đạn. Xe của họ luôn luôn được chế tạo bằng các vật liệu mới nhất, thép siêu cứng, composite quang học giữ được các mảnh vỡ.
![]() |
Kính xe sau vụ tấn công. |
Khi sản xuất, những chuyên gia củng cố phần khung, các kết cấu động lực và phanh xe được thiết kế lại hoàn toàn. Có như vậy, xe "vệ sỹ" với những chức năng bảo vệ đặc biệt mới có thể vận hành như những chiếc xe thông thường.
Hiện nay, Mercedes đang bán ra 2 model xe "vệ sỹ" là G và S. G-Guard là kiểu địa hình, thường chạy theo bảo vệ cho xe Nguyên thủ quốc gia, S-Guard. Loại xe này có kiểu dáng gây cảm giác lạnh lùng với vỏ và kính phẳng. Mẫu này được thiết kế với mức bảo vệ B4, B6 hoặc B7, động cơ dạng V8 306 mã lực.
![]() |
Mẫu S-Guard mức bảo vệ B7 dành cho nguyên thủ. |
S-Guard được thiết kế trên nền mẫu S-Class, sau khi đóng cửa, salon xe và bên ngoài hoàn toàn cách ly. Thậm chí, nếu bị bao vây bởi khói độc, chiếc xe sẽ tự lọc và điều hòa không khí bên trong. Khách hàng có thể lựa chọn lắp động cơ V8 hoặc V12 với công suất tương đương 306 và 367 mã lực. Vận tốc tối đa của S-Guard chỉ giới hạn ở mức 210 km/h bởi vì lốp xe được phủ một lớp đặc biệt, lớp này không chịu được tốc độ cao hơn. "Vệ sỹ S" được thiết kế với 3 mức bảo vệ B4, B6 hoặc B7 và hiện được các chính trị gia, nhà tài phiệt hoặc các ngôi sao thế giới tin dùng.
(Theo Ôtô Xe Máy)