Sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực khoảng một tháng trước, quân đội Israel đã mở chiến dịch đột kích lớn nhằm vào các chiến binh người Palestine ở Bờ Tây.
Xe tăng của quân đội Israel (IDF) ngày 23/10 tiến vào trại tị nạn gần thành phố Jenin của khu Bờ Tây trong khuôn khổ chiến dịch tấn công. Đây là lần đầu tiên xe tăng Israel tiến vào Bờ Tây trong vòng hơn 20 năm qua.
Xe tăng của quân đội Israel xuất hiện ở Bờ Tây ngày 23/2. Ảnh: AP
Tại thành phố Tulkarem và Jenin cũng của Bờ Tây, quân đội Israel dùng thuốc nổ phá hủy hàng chục ngôi nhà. Xe ủi cũng được điều động để san phẳng nhiều khu vực.
IDF thông báo sẽ ở lại các trại tị nạn Bờ Tây trong năm tới, đồng thời tăng cường các hoạt động quân sự. Chiến dịch tấn công được IDF phát động hôm 20/2, sau các vụ đánh bom xe buýt xảy ra ở các địa điểm khác nhau ở thành phố Bat Yam. Quân đội Israel tuyên bố đột kích các trại tị nạn ở Bờ Tây để đối phó với mối đe dọa an ninh.
"Tới nay, khoảng 40.000 người Palestine đã được sơ tán khỏi các trại tị nạn Jenin, Tulkarem và Nur Shams. Hiện không còn người nào tại đây", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói.
Ông Katz cho biết thêm đã chỉ thị quân đội Israel chuẩn bị cho sự hiện diện tại các trại tị nạn trong năm tới, ngăn chặn người dân Palestine quay trở lại cũng như "ngăn sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố".
Bạo lực ở Bờ Tây gia tăng kể từ khi nổ ra xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023. Cơ quan Y tế Palestine cáo buộc quân đội, người định cư Israel đã khiến ít nhất 900 người Palestine ở khu vực này thiệt mạng kể từ đó.
Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, AP)