Xe tải Internet đi từ San Francisco đến Boston (Mỹ) rồi có cuộc hành trình qua Na Uy, Anh và trở về Nam California qua thành phố Etam nhỏ ở miền tây bang Virginia. Nhờ vệ tinh, dữ liệu đã được truyền qua Đại Tây Dương. Còn nhờ giao thức TCP, mạng hữu tuyến Arpanet có thể liên kết với mạng vô tuyến và vệ tinh. Các chuyên gia cho biết kết nối hai mạng đã là một vấn đề, kết nối 3 mạng trở lên càng khó hơn nữa.
![]() |
Nổi tiếng với tên "Xe tải Internet", phương tiện giao thông này ra đời ngày 22/11/1977 và là một trong những điểm kết nối Internet đầu tiên trên thế giới. Đó là phương tiện đầu tiên truyền dữ liệu qua 3 mạng riêng rẽ được dùng một lúc: Arpanet, vệ tinh và vô tuyến dạng gói theo chu trình: thông tin truyền qua mạng vô tuyến tới vệ tinh và sau đó là Arpanet. Hiện, chiếc xe này được trưng bày tại bảo tàng lịch sử máy tính ở California (Mỹ). |
![]() |
Don Nielson, Giám đốc dự án mạng vô tuyến dạng gói 30 năm trước tại trung tâm nghiên cứu SRI, quyết định đưa lên xe các thiết bị vô tuyến, máy vi tính... Mạng vô tuyến này có tốc độ 100 - 400 kilobit/giây, là mạng di động kỹ thuật số đầu tiên và một thiết bị tiền thân của tất cả các mạng không dây, trong đó có Wi-Fi. |
![]() |
Một thiết bị đầu cuối nằm trong "xe tải Internet" được dùng để hiển thị dữ liệu truyền qua lại giữa 3 mạng. Một loạt số từ 0 đến 9 được chuyển đi không ngớt và hiện lên màn hình CRT này. |
![]() |
Một thiết bị đầu cuối khác trong xe được dùng để xuất thông tin được gửi qua lại trong mạng Arpanet, mạng hữu tuyến và vệ tinh. Phần lớn các thiết bị được dùng đầu tiên đều đưa vào xe sau quá trình làm mới lại. |
![]() |
Nắp đậy điệu đà cho một thiết bị liên lạc vô tuyến trên "xe tải Internet". |
![]() |
Nội thất của chiếc xe tải mới với tay lái mới nhưng vẫn không lái được từ 20 năm nay. |
Việt Toàn (theo CNet)