Ông Lại Thế Hải (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) bức xúc cho biết, 7h sáng ông bắt xe buýt vào thành phố làm việc, nhưng đường tắc dài nên phải báo cơ quan xin nghỉ làm. "Ngày thường chỉ đi mất khoảng một tiếng, nhưng hôm nay tôi phải ngồi trên xe cả buổi sáng mà vẫn chưa đi nổi mấy cây số", ông Hải than thở.
Tương tự, hàng nghìn người và phương tiện phải nằm dài chờ đợi hoặc nhích từng mét một. Người dân cho biết, tuyến đường này thường xuyên bị ách tắc và lần này tắc đường đã kéo dài tới 12 tiếng.
Ùn tắc kéo dài cả chục km từ huyện Hà Trung đến huyện Hoằng Hoá. Ảnh: Lê Hoàng. |
Ông Lâm Ngọc Thụ, Trưởng trạm CSGT quốc lộ 1A (Công an Thanh Hoá) cho biết, nguyên nhân tắc đường là do xe chở xi măng quá tải bị gẫy trục đoạn gần đền Bà Triệu (huyện Hậu Lộc) lúc 21h30 tối 12/10.
"Đêm qua, các cán bộ trạm phải thuê xe cẩu kéo ôtô tải bị gãy trục vào lề đường và phân công cảnh sát phân luồng, giải toả ùn tắc. Nhưng đoạn đường này lại có tuyến đường sắt cắt ngang nên mỗi khi có tàu hoả đến, barie chắn tàu lại bị đóng xuống khiến tình trạng ùn tắc giao thông càng nghiêm trọng", ông Thụ nói thêm.
Theo ông Trạm trưởng, nguyên nhân khác khiến tình trạng ùn ứ kéo dài là do, ý thức chấp hành giao thông của các lái xe không tốt. Nhiều người không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà chen lấn, vượt trái... dẫn đến tắc đường kéo dài. Và để giảm ùn tắc giao thông, một tuyến xe buýt cũng đã tạm ngừng hoạt động.
Tình trạng ách tắc trên Quốc lộ 1A tại Thanh Hoá diễn ra thường xuyên còn do tuyến đường từ Dốc Xây đến thành phố Thanh Hóa đang được thi công mở rộng nên mặt đường bị thu hẹp lại bởi vật liệu xây dựng, máy móc...
Lê Hoàng