![]() |
Mái che dự kiến. |
Sân trung tâm sẽ là nơi đầu tiên thực hiện dự án mới. Mọi sự thay đổi có thể được tiến hành trong năm 2005 hoặc chậm nhất là 2006. Chi tiết và thời gian cụ thể của dự án sẽ được công bố vào ngày 6/1/2004.
Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Anh, Tim Phillips, cho biết: "Việc xây dựng mái che hoàn toàn là điều có thể. Vấn đề lo ngại duy nhất của chúng tôi là sự phát triển của cỏ trên mặt sân khi nhiệt độ tại khu thi đấu thay đổi. Sau khi đưa ra quyết định, Liên đoàn đã cân nhắc tới vấn đề này. Một vài cuộc kiểm tra cũng đã diễn ra, tất cả đều khiến chúng tôi hài lòng. Cỏ có thể phát triển bình thường trong điều kiện có mái che".
Australia đã thiết kế mái di động cho sân trung tâm tại Melbourne từ năm 1988. Sau đó, hai hệ thống mái che tương tự cũng được thiết kế cho hai sân khác. Liên đoàn Quần vợt Pháp cũng có ý định lắp đặt mái cho một sân đấu mới ở Roland Garros, địa điểm thi đấu của Pháp Mở rộng.
Trong nhiều năm qua, lịch thi đấu của Wimbledon liên tục bị xáo trộn. Các trận chung kết đơn nam thường không thể diễn ra vào ngày chủ nhật như kế hoạch hoặc các tay vợt luôn phải thi đấu với mật độ dày hơn, vì trời mưa.
H.L. (theo BBC)