Ông Hồng Vinh nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật của báo chí thời gian qua là đã phát triển về số lượng, trình độ. Cùng với đó, năng lực tài chính, công nghệ của báo chí VN đã được nâng cao, tham gia tốt các hoạt động báo chí quốc tế, khu vực...
Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại như: thiếu nhạy bén chính trị, xa rời tôn chỉ mục đích, thương mại hóa, chậm đổi mới và thiếu qui hoạch, kế hoạch phát triển.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ báo chí trong giai đoạn mở cửa hội nhập, cơ quan quản lý đã đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó có mục tiêu xây dựng hoàn thiện và thực hiện qui chế người phát ngôn và chế độ cung cấp thông tin cho báo chí cũng như các qui chế cấp phép, cấp thẻ, xử phạt vi phạm trong hoạt động này.
Chiến lược thông tin quốc gia cũng được đề cập bổ sung một số nội dung theo hướng phân các cơ quan báo chí theo hai dạng: thông tin - tuyên truyền và thương mại. Bộ phận thương mại sẽ hoạt động như các doanh nghiệp.
(Theo Tuổi Trẻ)