Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết Đề án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng, nói Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng còn non trẻ, khi thành lập đảm nhiệm quản lý vùng biển rộng lớn trong khi tổ chức biên chế, trang bị của một số bộ phận còn khó khăn; nguồn vốn đầu tư thực hiện đề án có mức độ... Tuy vậy, quá trình triển khai nhiệm vụ được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành nên Cảnh sát biển Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc.
Từ Cục Cảnh sát biển Việt Nam nay là Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, trong đó có Bộ tư lệnh các vùng; từ trang bị lúc đầu chỉ có tàu cũ của Hải quân cải tiến, đến nay, dù còn thiếu nhiều so với nhu cầu nhưng lực lượng đã có trang bị tương đối, bảo đảm cho nhiệm vụ.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng, các nhiệm vụ tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật, cứu hộ cứu nạn..., "Cảnh sát biển đều làm rất tốt".
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Thùy
Thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cảnh sát biển tham mưu đề án xây dựng lực lượng với giai đoạn dài hơi hơn, từ 2021 đến 2030 và những năm tiếp theo; "bám sát vào nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 là đến 2025 Cảnh sát biển phải tinh, gọn, mạnh; 2030 phải hiện đại".
"Không nhất thiết tổ chức biên chế, trang bị các vùng như nhau mà căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cần tính toán thật kỹ số lượng tàu hiện có, thời gian sử dụng của các tàu để bổ sung vào phần trang bị, đề xuất bổ sung nguồn vốn phù hợp", lãnh đạo Bộ Quốc phòng nói.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình; tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu trúng, đúng, kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển.
"Không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước", ông nói.
Trước đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu còn lại của Đề án.
"Chúng tôi sẽ đổi mới phương pháp huấn luyện, học ngoại ngữ, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại", tướng Sơn nói.