Khối nhà bảy tầng của Bệnh viện Hòa Hảo tọa lạc tại số 2 đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, đang được hoàn thiện nội thất. Bệnh viện đăng tin tuyển dụng nhiều vị trí từ năm 2021 để chuẩn bị đi vào hoạt động.
Tuy nhiên, trong thông cáo chiều 12/2, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Sơn Tùng đã xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng. Tòa nhà xây dựng trên đất quốc phòng, thuộc thẩm quyền quản lý của Quân khu 5.
Các hạng mục xây không phép gồm khối nhà Đa khoa bảy tầng (diện tích xây dựng 623 m2), khối nhà Nha khoa ba tầng (diện tích xây dựng 555 m2), và trung tâm dịch vụ ôtô hai tầng (diện tích xây dựng 2.529 m2).

Công trình chính của bệnh viện có quy mô 7 tầng. Ảnh: Đông Vân
Theo hồ sơ, ngày 17/4/2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Trường Sơn Tùng để làm dự án khu liên hợp trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và chẩn đoán, khám chữa bệnh đa khoa, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Tổng diện tích đất ký kết là 6.500 m2, thời hạn 25 năm.
Tháng 12/2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 gửi công văn đến Sở Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng, xin cấp phép xây dựng cho dự án nói trên. UBND TP Đà Nẵng đã giao các cơ quan chuyên môn dự thảo văn bản để thành phố gửi Quân khu 5 về việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, trong đó lưu ý đến việc sử dụng đất phải được thực hiện đúng quy định pháp luật.
Công ty Trường Sơn Tùng sau đó xây dựng ba tòa nhà nêu trên. Tháng 12/2016, Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xử phạt 50 triệu đồng với công ty này về hành vi xây dựng không phép. Trong đó, hai khối nhà Đa khoa và Nha khoa đã xây dựng xong phần thô, đang hoàn thiện; trung tâm dịch vụ ôtô đã xây xong, đang đưa vào khai thác sử dụng.
Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả bằng việc dừng thi công và chỉ được phép tiếp tục sau khi có giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư chỉ nộp phạt nhưng không dừng thi công. Ngày 17/2/2017, Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định đình chỉ thi công công trình vì vi phạm trật tự xây dựng.
Đến tháng 4/2017, UBND thành phố gửi văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xem xét, cho ý kiến việc ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp quốc phòng và tổ chức kinh tế để thành phố có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Lý do Đà Nẵng đưa ra là theo quy định tại khoản 4, Điều 50 Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai, kể từ ngày 1/7/2014 trở về sau đất do các đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì phải bàn giao cho địa phương quản lý và doanh nghiệp phải chuyển sang thuê đất với địa phương. Tuy nhiên, phía Đà Nẵng không nhận được văn bản phản hồi.

Vị trí khu đất xây dựng Bệnh viện Hòa Hảo. Ảnh: Google maps
Trong khi sự việc chưa được giải quyết, gần đây doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện công trình và bị phát giác. Vị trí xây dựng Bệnh viện Hòa Hảo nằm trên tuyến đường lớn, thuộc trung tâm thành phố, gần sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết hiện Sở vẫn chưa nhận được các hồ sơ liên quan của phía doanh nghiệp để đánh giá, xem xét cấp phép xây dựng. "Quá trình làm, chủ đầu tư không sai về lộ giới, nhưng sai về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng", ông Phong nói.
Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, cuối năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng, qua đó thành lập tổ liên ngành đi rà soát tất cả dự án đất quốc phòng trên địa bàn sử dụng làm kinh tế để có hướng xử lý trong năm 2022.