Bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục & đào tạo cho biết, chương trình được thực hiện từ nay đến hết năm 2016, mỗi cụm nhà vệ sinh sẽ có quy mô sử dụng cho 1.000 học sinh. Ước tính sẽ có hơn 2 triệu lượt học sinh tiểu học được sử dụng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn sạch khuẩn.
Cũng theo bà Thắm, hiện điều kiện vệ sinh trường học còn rất thiếu thốn, đặc biệt là ở các địa phương vùng sâu vùng xa. Việc xây mới những cụm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn sẽ đóng góp lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục & đào tạo còn triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề tại 1.000 trường tiểu học trong cả nước để nâng cao nhận thức của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường, xây dựng các thói quen giữ gìn vệ sinh tại trường học và gia đình.
Theo thống kê từ Unicef, hiện có khoảng 10 triệu hộ dân cư với hơn 12 triệu trẻ em vẫn còn trong tình trạng vật chất thiếu thốn, không có nhà vệ sinh hợp chuẩn.
Bác sĩ Lê Văn Nhân, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều mầm bệnh có thể gây hại cho sức khỏe, là nơi phát tán vi khuẩn gây bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, viêm phổi, giun sán.
Thiên Chương