Tái mặt vì ngượng, chị Trà (đường Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội) mẹ bé Mi nhắc con: "Bác đã phải chọn lâu lắm mới được cái mũ này, con chưa đội ngay thì cất đi dịp khác dùng", nhưng cô con gái vẫn phụng phịu không chịu rồi chạy đi chỗ khác không chịu cầm quà.
Đây không phải lần đầu tiên chị Mi xấu hổ vì con tỏ thái độ không thích hay chê bai khi nhận được quà từ người lớn.
Lần trước, khi được bà ngoại tặng một chiếc váy vào sinh nhật, Mi cũng chê xấu ngay trước mặt bà và nói "bà mắt kém không biết chọn". Sau đó, chị Trà đã mắng con một trận vì "hư, nói hỗn" nhưng bé cũng chẳng tỏ ra biết lỗi.
Dạy trẻ biết cách nhận quà và trân trọng những món quà được nhận không dễ.
Theo nhà tâm lý Minh Hoa, đường dây tư vấn 1088 TP HCM, tâm lý thông thường ai cũng thích được nhận quà và khi nhận được món không như ý thì không thích cũng là điều dễ hiểu. Trẻ con chưa biết cách giấu cảm xúc thật như người lớn hoặc bày tỏ thái độ lịch sự trước những điều mình không vui. Nhưng nếu trẻ tỏ thái độ chê bai hay vô ơn thì phải uốn nắn.
Thực tế là, nhiều khi trẻ lại học điều này từ chính bố mẹ mình. Như trường hợp bé Mi, chị Trà - mẹ bé thừa nhận - chị từng nói dỗi và quẳng lại chiếc túi xách "quê mùa" chồng mua cho vì không hợp ý trước mặt con. Nhiều lần khác, khi con tặng một bông hoa dại hái bên đường hay những "món quà giả vờ" bé lấy đâu đó trong nhà, chị hay mắng con là "vớ vẩn".
Nhà tâm lý Minh Hoa cho biết, trẻ học rất nhanh từ hình mẫu bố mẹ. Chúng sẽ làm theo điều người lớn làm chứ không phải những thứ bố mẹ mình nói. Nếu bạn luôn tỏ thái độ trân trọng khi nhận quà từ con hay những người khác, thì bé cũng sẽ bắt chước.
Đơn giản, ngay cả khi con tặng mẹ một bức vẽ nguệch ngoạc hay giúp bạn việc nhỏ, hãy nói cảm ơn và nhấn mạnh rằng bạn đánh giá rất cao món quà hay việc làm của bé. Hãy dạy con nói hay viết lời cảm ơn người khác và khen ngợi khi bé có thái độ lịch sự, thay vì chỉ mắng nhiếc khi con không cư xử đúng mực. Khi con nhận một món đồ gì đó từ người thân và nói cảm ơn, bạn hãy thể hiện bạn vui vì hành động đó và nó chứng tỏ bé đã lớn rồi.
Bố mẹ cũng cần giải thích để con hiểu món quà nào cũng đáng được ghi nhận vì nó là tấm lòng của người tặng dành cho mình. Vì thế, khi nhận, dù thích hay không, đầu tiên hãy nói lời cảm ơn và thể hiện thái độ trân trọng.
Nếu không thích đồ đó, bé có thể cất vào một góc riêng làm kỷ niệm hoặc sau đó dành tặng những bạn nhỏ kém may mắn hơn mình.
Ngoài ra, khi nhận những món quà của những người, trẻ phải hỏi ý kiến cha mẹ.
Một cách khác để giúp con biết trân trọng những món quà là đừng quá chiều chuộng bé. Nhiều bà mẹ hay mang vật chất ra để dụ con làm điều gì đó, chẳng hạn "ăn hết bát cơm này rồi mẹ mua ô tô điều khiển cho" hay "vào tắm nhanh đi rồi mẹ thưởng cho một chú vịt biết bơi"... Việc này sẽ tạo thành thói quen đòi hỏi xấu ở trẻ, đồng thời khiến bé không biết đánh giá cao những gì chúng nhận được.
Chẳng hạn, khi sinh nhật bé, chỉ mua tặng một hay hai món đồ chơi, thay vì cả tá và lựa chọn những thứ ít tốn kém thay vì bố mẹ phải nhịn ăn nhịn mặc mua đồ đắt tiền cho con. Và thực tế, điều trẻ cần và thích nhất không phải là vật chất mà là khoảng thời gian vui vẻ ở bên bố mẹ.
Thái độ của bố mẹ khi tặng quà cho con cũng ảnh hưởng tới sự ghi nhận của bé và thái độ của con với những người khác. Một món quà được gói cẩn thận, ghi những lời chúc, lời nhắn nhủ yêu thương, đặt ở một nơi bất ngờ... chắc chắn sẽ khiến trẻ thích thú hơn nhiều những thứ bố mẹ chúng mua về và quẳng ngay trong phòng.
Vương Linh