![]() |
Các vết xăm truyền thống rất khó xoá. |
Kỹ thuật này vốn được sử dụng để tạo ra những sản phẩm thông dụng như aspirin. Theo đó, các hạt vật chất được bọc trong một lớp polymer có khả năng phân huỷ sinh học (gọi là microencapsulation) để tạo ra các viên tí hon. Các viên này sẽ giải phóng từ từ phân tử bên trong nó.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Brown, Mỹ đã chế tạo các hạt có vỏ ngoài là microencapsulation, bên trong chứa đầy chất nhuộm màu. Các hạt này được trộn với một dung dịch để tạo nên mực xăm.
Do không chứa kim loại nặng hoặc các chất độc khác, nên mực xăm này an toàn hơn các sản phẩm truyền thống và dễ dàng được rửa sạch.
Khi muốn xoá chữ "Veronica" hay "Jake" trên cánh tay, người ta chỉ cần điều trị một lần duy nhất bằng tia laser để phá vỡ các hạt, khiến cho cơ thể tự động thải loại mực chứa bên trong và trả lại làn da thông thường.
Hiện tại, người ta phải mất từ 6 đến 7 lần điều trị bằng laser mới có thể xoá bỏ vết xăm sử dụng loại mực truyền thống.
T. An (theo LiveScience)