Đây là một trong những nội dung của Quy trình phối hợp, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục vừa được UBND TP HCM ban hành, nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn.
Khi phát hiện trẻ bị bạo lực, xâm hại tình dục, cá nhân và tổ chức báo cho UBND phường, xã, thị trấn, công an nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi trẻ cư trú; đường dây nóng: 111; 113; 1900.54.55.59; 1800.90.69 hoặc Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp. Mọi thông tin về trẻ phải được bảo mật.
Sau khi tiếp nhận trẻ bị xâm hại, chậm nhất 24 giờ bệnh viện phải cung cấp kết quả chẩn đoán ban đầu (bằng văn bản) cho UBND phường, xã, thị trấn.
Trong 8 giờ sau, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn cần kiến nghị khởi tố vụ án kèm chứng cứ gửi công an quận, huyện.
Chậm nhất 12 giờ nhận được kiến nghị, công an phải ra quyết định trưng cầu giám định đối với nạn nhân. Trong 5-7 ngày tiếp theo, Trung tâm pháp y phải có kết luận giám định, cung cấp cho công an quận, huyện để cơ quan này gửi hồ sơ vụ việc cho VKS xem xét khởi tố vụ án.
Thông tin giám định cũng được chuyển cho gia đình nạn nhân chậm nhất sau 7 ngày từ khi có kết quả.
Về phía nhà trường phải phân công thầy cô tư vấn, theo dõi tâm lý, sức khỏe cho trẻ và không để trẻ bỏ học...
Theo Luật Trẻ em năm 2016, tại Việt Nam có 18 cơ quan, tổ chức bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp độ khác nhau, gồm: Ủy ban Quốc gia về trẻ em; TAND, VKS các cấp; Quốc hội; các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Y tế, Giáo dục đào tạo, Văn hóa - thể thao và du lịch, Thông tin truyền thông; UBND các cấp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam...
Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn những vụ trẻ em bị xâm hại, bạo hành đều do báo chí và cộng đồng phát hiện, phản ánh. Chưa kể thời gian xử lý kéo dài khiến dư luận bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lý.
Trung Sơn