![]() |
Thử nghiệm nước bọt TCI giúp dự đoán khi nào bạn dễ mang bầu. |
Xét nghiệm đầu tiên dùng nước bọt để xác định ngày rụng trứng mang tên TCI vừa được Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) cho phép đưa ra thị trường. Nó gồm một kính hiển vi cầm tay với một đĩa tròn mang 31 lam kính nhỏ, giúp ghi lại mẫu nước bọt hằng ngày của bạn. So với thử nghiệm nước tiểu, kỹ thuật này giúp phát hiện thời điểm rụng trứng trong hơn 90% trường hợp.
Bác sĩ David Feigal, Trưởng bộ phận thiết bị y tế của FDA, cho rằng điều hấp dẫn nhất là bạn sẽ được cảnh báo về việc ngày rụng trứng tới gần (dựa vào sự hình thành của "cành dương xỉ"), trong khi xét nghiệm nước tiểu chỉ cho câu trả lời hoóc môn có tăng hay không.
Nhà sản xuất TCI Optics cho biết, trong vài tuần nữa thử nghiệm sẽ bắt đầu được bán không cần đơn với giá gần 60 USD, ban đầu là trên mạng - www.ovulationtester.com, sau đó sẽ phân phối tới các hiệu thuốc.
Nguyên lý hoạt động
Nồng độ oestrogen của phụ nữ tăng dần mỗi tháng, đạt đỉnh cao tại thời điểm rụng trứng. Đó là lúc người phụ nữ có khả năng thụ thai. Cho tới nay, việc dự đoán ngày rụng trứng vẫn dựa vào các phương pháp:
- Đo nhiệt độ cơ thể vào buổi sáng (nhiệt độ tăng khi oestrogen tăng).
- Đo nồng độ hoóc môn trong máu.
- Xét nghiệm nước tiểu để xác định sự gia tăng nồng độ hoóc môn trong vòng 24-36 giờ trước khi rụng trứng.
50 năm trước, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng, khi oestrogen tăng, nồng độ muối NaCl trong nước bọt cũng tăng. Khi nước bọt của người sắp rụng trứng khô đi, muối để lại các mẫu tinh thể giống như hình lá dương xỉ, có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi. Thử nghiệm nước bọt TCI dựa trên nguyên tắc này.
Thu Thủy (theo AP)